Tri ân các nghĩa sĩ chống giặc ngoại xâm năm 1858

Sáng 27-7, tại di tích lịch sử quốc gia thành Điện Hải (Đà Nẵng), Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức lễ tri ân các nghĩa sĩ hy sinh trong buổi đầu chống Pháp xâm lược nước ta năm 1858.

Cách đây 154 năm, 16 chiến hạm của quân viễn chinh Pháp đã ập vào cửa biển Đà Nẵng. Tướng Pháp gửi tối hậu thư yêu cầu các nghĩa sĩ phải đầu hàng và nộp các đồn lũy. Không được chấp thuận, các chiến hạm của Pháp đã nổ súng mở màn chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Để tưởng nhớ những danh tướng và nghĩa sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, UBND TP Đà Nẵng đã cho xây dựng tượng đài Nguyễn Tri Phương, khôi phục tường hào và nâng cấp các khẩu thần công hướng ra biển Đông.

Tri ân các nghĩa sĩ chống giặc ngoại xâm năm 1858 ảnh 1

An táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia sáng 27-7. Ảnh: THANH TRÚC

Cùng ngày, Tỉnh ủy Bình Phước cũng đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh này. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của phía nước bạn Campuchia, đợt này, Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) và Đội K70 (Bộ Tư lệnh Quân khu 7) đã khảo sát, tìm kiếm, cất bốc được 97 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại hai tỉnh Kampongthom và Karatíe thuộc Campuchia.

THANH TRÚC – TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm