“Đảng bộ và nhân dân thành phố luôn tri ân, tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định đã chiến đấu, hy sinh anh dũng trong tết Mậu Thân 1968. Trong cuộc tổng tiến công này, lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định là đơn vị chủ lực đồng loạt đánh vào các cơ quan đầu não của chính quyền Mỹ - ngụy tại Sài Gòn như Dinh Độc Lập, Đài Phát thanh Sài Gòn, Bộ tổng tham mưu ngụy... mở màn cho cuộc tấn công và nổi dậy trên khắp các thành thị ở miền Nam. Đã có hơn 60 chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định ngã xuống, hàng chục người khác bị bắt giam, đày ra Côn Đảo...
Đến dự buổi họp mặt có nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, Phó chủ tịch thường trực UBNDTP Nguyễn Thành Tài cùng hơn 2.000 cựu sĩ quan và chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định.
![]() |
| Các cựu sĩ quan và chiến sĩ biệt động Sài Gòn - Gia Định tay bắt mặt mừng trong ngày họp mặt. |
Trước đó, Thành đoàn TPHCM đã tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa cựu cán bộ Thành đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước với hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên thành phố. Tham dự có các đồng chí Trương Mỹ Lệ, Phan Anh Điền, Ngô Tấn Quân, Trần Thiện Tứ, Nguyễn Thị Hương... những người đã từng trực tiếp tham gia các lực lượng do Thành đoàn tổ chức cùng quân và dân ta tiến hành cuộc tổng công kích tiến vào Sài Gòn xuân Mậu Thân 1968.
Qua những câu chuyện kể đầy xúc động, thắm đượm tình quân dân của các cựu cán bộ về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968, những tấm gương dũng cảm, kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh đã giúp đoàn viên, thanh niên thành phố hiểu rõ hơn về những hoạt động của tuổi trẻ Sài Gòn - Gia Định vào những ngày lịch sử trong tết Mậu Thân 1968, hiểu rõ và biết ơn các thế hệ đi trước bằng mồ hôi, xương máu của mình đã bảo vệ Tổ quốc, giành lại độc lập, tự do cho đất nước hôm nay.
PHONG SƠN - (Theo CATP)
