Trung Quốc thử nghiệm vũ khí xung điện từ mới có thể hạ máy bay không người lái

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 26-8 đưa tin Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm loại vũ khí xung điện từ (EMP) tiên tiến mới của mình và đã hạ thành công một máy bay không người lái.

Bản báo cáo được đăng trên tạp chí Electronic Information Warfare Technology của Trung Quốc không đưa ra chi tiết về thời gian và địa điểm của cuộc thử nghiệm, song đây có thể là cuộc thử nghiệm vũ khí EMP được báo cáo công khai đầu tiên của nước này.

Cuộc thử nghiệm do nhà thầu quốc phòng Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETEC) tiến hành, nhắm mục tiêu vào một chiếc máy bay lớn đang bay ở độ cao 1.500 m so với mực nước biển.

Theo báo cáo của các chuyên gia CETEC, hệ thống của chiếc máy bay trở nên rối loạn sau khi trúng đợt xung điện từ. Chiếc máy bay không rơi xuống ngay lập tức nhưng di chuyển bất thường trong một khoảng thời gian.

Trung Quốc đang tiến hành thử nghiệm loại vũ khí có thể vô hiệu hóa các hệ thống điện tử nhờ vào xung điện từ. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Dữ liệu chuyến bay và quá trình phân tích các mảnh vỡ được thu hồi tại địa điểm máy bay rơi cho thấy các thiết bị điện tử như hệ thống định vị vệ tinh, gia tốc kế, hệ thống đo độ cao khí áp và thiết bị liên lạc đều không bị hư hỏng.

Pin và động cơ của chiếc máy bay cũng hoạt động bình thường cho đến khi xảy ra va chạm.

Theo lời giải thích của ông Wen Yunpeng, kỹ sư CETEC, và các đồng nghiệp của ông, “chỉ có hệ thống điều khiển máy bay bị trục trặc, do đó đưa ra lệnh điều khiển lỗi”.

Mặc dù chỉ mới thử nghiệm với một máy bay, nhưng CETEC khẳng định loại vũ khí này sẽ có "lợi thế đáng kể trước hàng loạt máy bay không người lái".

Cuộc thử nghiệm vũ khí xung điện từ mới do nhà thầu quốc phòng Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETEC) tiến hành. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Trung Quốc hiện vẫn đang chạy đua để bắt kịp lĩnh vực này sau khi Mỹ công bố nguyên mẫu một vũ khí EMP có thể hạ gục 50 máy bay không người lái chỉ bằng một lần bắn vào năm 2019.

Trong bài viết đăng trên tạp chí Scientia Sinica Physica, Mechanica & Astronomica hôm 24-8, Giáo sư Gao Huailin và các đồng nghiệp của ông tại Viện Khoa học Trung Quốc cho biết vũ khí EMP mà nước này đang phát triển “sẽ đưa Trung Quốc ngang hàng với Mỹ”.

Theo các nhà nghiên cứu, vũ khí EMP của Trung Quốc dựa trên thiết kế từ nguyên mẫu của Mỹ, nhưng với một số cải tiến kỹ thuật để đạt được hiệu suất cao với chi phí thấp hơn.

Trong khi đó, một nguồn tin tiết lộ các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu để phát triển một loại vũ khí EMP với công suất phát ra khoảng 80 gigawatt, gấp bốn lần so với công suất do đập Tam Hiệp tạo ra.

Các quốc gia khác như Đức, Pháp, Nga và Hàn Quốc cũng đang tiến hành phát triển loại vũ khí tương tự, SCMP đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm