Trung Quốc: Chi tiêu cho vũ khí hạt nhân tăng gấp 4 lần trong năm 2021

Theo tờ South China Morning Post ngày 20-8, nhà thầu chính cho các dự án hạt nhân của Trung Quốc cho biết số đơn đặt hàng và giá trị các đơn đặt hàng từ quân đội tăng mạnh so với một năm trước. 

Cụ thể, Tập đoàn Xây dựng và Kỹ thuật Hạt nhân Trung Quốc (China Nuclear Engineering and Construction Group Corporation Limited) cho biết giá trị các hợp đồng quân sự ký với quân đội Trung Quốc trong bảy tháng đầu năm đã tăng gần gấp bốn lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tên lửa DF-26 của quân đội Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Theo số liệu do công ty này cung cấp, tổng giá trị các hợp đồng với quân đội trong bảy tháng đầu năm nay là khoảng 2,65 tỉ USD, tăng 391% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo các nhà quan sát, số liệu nói trên phản ánh nỗ lực của Trung Quốc nhằm bắt kịp Mỹ - quốc gia nhiều lần cảnh báo về khả năng hạt nhân của Trung Quốc. Đồng thời, các chuyên gia cũng cho rằng việc tăng cường kỹ thuật hạt nhân quân sự phù hợp với chiến lược tăng cường khả năng quốc phòng của Bắc Kinh.

Ông Song Zhongping - một cựu huấn luyện viên của quân đội Trung Quốc cho biết việc Trung Quốc tăng số lượng vũ khí hạt nhân là nhằm cải thiện năng lực của mình trước thách thức đang gia tăng từ Mỹ, và điều này là cần thiết.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã nhiều lần bày tỏ mối quan ngại về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và liên tục kêu gọi nước này tham gia cùng Nga trong một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm