Khai mạc World Cup 2022, Qatar - Ecuador (0-2)

VAR không cứu nổi chủ nhà World Cup 2022 Qatar

(PLO)- Dù thi đấu rất cố gắng nhưng chủ nhà Qatar không thể gây bất ngờ trước Ecuador và nhận thất bại 0-2 ở trận khai mạc World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ nhà Qatar được đánh giá là đội bóng yếu nhất World Cup 2022, sự chênh lệch trình độ đã được thể hiện qua trận đấu giữa Qatar và Ecuador ở ngày khai mạc World Cup 2022.

Ngay phút thứ 3, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Qatar, bóng đến đúng vị trí của Enner Valencia, tiền đạo của Ecuador đánh đầu đưa bóng vào lưới nhưng VAR đã vào cuộc và trọng tài đã từ chối bàn thắng vì cầu thủ của Ecuador đã việt vị trước đó.

Chủ nhà Qatar quá yếu so với Ecuador. Ảnh: Getty
Chủ nhà Qatar quá yếu so với Ecuador. Ảnh: Getty

Sự chênh lệch trình độ giữa hai đội đã được thể hiện rõ, khi Ecuador ép sân hoàn toàn, tỷ lệ kiểm soát bóng 10 phút đầu trận đấu của đại diện Nam Mỹ là hơn 60%.

Phút 14, Ecuador được hưởng quả penalty sau tình huống cản người không bóng của thủ thành Sheeb, trên chấm 11m, Enner Valencia dễ dàng đánh bại thủ thành của Qatar để mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

Nhận bàn thua sớm nhưng Qatar không thể tấn công khi không có bóng để triển khai, hàng công của chủ nhà Qatar bế tắc, còn hàng thủ thì vất vả chống lại các đợt tấn công của Ecuador.

Phút 31, từ tình huống tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền bổng vào vòng cấm của Qatar, Enner Valencia trong tư thế không ai kèm, tiền đạo của Ecuador dễ dàng đánh đầu vào góc xa khung thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Ecuador, đồng thời hoàn thành cú đúp cho riêng mình trong trận đấu.

Có được 2 bàn thắng, Ecuador thi đấu chậm lại nhằm bảo toàn lợi thế, trong khi đó, Qatar vẫn chưa tìm ra đường đến khung thành của đội khách.

Enner Valencia là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trận. Ảnh: Getty
Enner Valencia là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trận. Ảnh: Getty

Kết thúc hiệp 1, Qatar bị dẫn trước 0-2, kết quả này phản ánh đúng thế trận trên sân.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi Ecuador là đội chiếm ưu thế hoàn toàn, quyền kiểm soát bóng của đội khách luôn vượt trội so với Qatar.

Dù kiểm soát bóng phần lớn thời gian nhưng Ecuador không thể gây ra sức ép như đã làm ở hiệp 1. Phút 55, Romario Ibarra nhận bóng và di chuyển thông minh trước khi tung ra cú cứa lòng đẹp mặt nhưng thủ thành Sheeb của Qatar đã xuất sắc cản phá.

Việc Enner Valencia phải rời sân do chấn thương đã làm cho sức tấn công của Ecuador giảm đi đáng kể, có lợi thế dẫn trước 2 bàn, Ecuador không vội vàng tấn công, còn Qatar thì miệt mài đi tìm bàn thắng đầu tiên ở kỳ World Cup 2022 này.

Qatar sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại sớm tại World Cup 2022. Ảnh: Getty
Qatar sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại sớm tại World Cup 2022. Ảnh: Getty

Phút 85, Qatar mới có cơ hội ghi bàn sau đường chuyền vượt tuyến của một hậu vệ, tuy nhiên tiền đạo của Qatar lại sút bóng đi ra ngoài.

Nhịp độ trận đấu chậm rãi và không có thêm bàn thắng nào được ghi trong suốt hiệp 2. Với trận thua 0-2 trước Ecuador, nhiều khả năng Qatar sẽ dừng chân sớm tại World Cup 2022 khi phải tiếp đón hai ông lớn là Senegal và Hà Lan ở lượt trận tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm