Vĩnh Long: Nhiều sở, ngành lãnh đạo nhiều hơn nhân viên

Theo đó, tính đến ngày 31-12-2017, tổng số biên chế cấp tỉnh là 1.730, giảm 96 biên chế so với số lượng biên chế được giao. Trong đó biên chế công chức theo chức vụ lãnh đạo là 799, biên chế theo công chức theo chức danh chuyên môn là 927 và 86 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Điều đáng nói, theo thống kê thì ở nhiều sở, ngành số lượng lãnh đạo lại nhiều hơn nhân viên.

Cụ thể, ở thanh tra tỉnh tổng số biên chế có mặt là 36, tuy nhiên trong đó biên chế công chức theo chức danh chuyên môn 14 và hai hợp đồng, còn biên chế công chức theo chức vụ lãnh đạo 24 người (chiếm hơn 66%).

Tương tự, tại Sở Công Thương, tổng số biên chế có mặt là 85, trong đó lãnh đạo là 49 người, nhân viên chuyên môn là 36 người, 12 hợp đồng; Sở KH&CN số lượng có tổng cộng 38 người thì lãnh đạo đã là 25 người.

Bên cạnh đó, ở Sở KH&ĐT, Sở NN&PTNT và TP Vĩnh Long số lượng lãnh đạo cũng nhiều hơn nhân viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm