Vừa chấp hành xong án lại đi giả danh công an để lừa mẹ của bạn tù

(PLO)- Vừa trở về địa phương sau khi chấp hành án, Nhân lại giả danh cán bộ trại tạm giam đi tìm mẹ bạn tù trước đó yêu cầu chuyển tiền cho mình nhằm chiếm đoạt
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-9, TAND huyện Trà Ôn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sơ thẩm (trực tuyến), tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhân (23 tuổi) 18 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trước đó Nhân trộm cắp tài sản nên bị kết án tù. Thời gian ở trại tạm giam Nhân quen với một tù nhân khác. Đến ngày 20-12-2021 Nhân mãn hạn tù trở về địa phương.

Bị cáo Nguyễn Văn Nhân tại điểm cầu Trại Tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: HD

Bị cáo Nguyễn Văn Nhân tại điểm cầu Trại Tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: HD

Ra trại, Nhân tìm cách liên hệ với bà D. (mẹ bạn tù) giả danh là cán bộ Trại Tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long và kêu bà D. chuyển tiền cho mình.

Tin tưởng từ ngày 24-12-2021 đến ngày 18-1-2022 bà D. đã chuyển cho Nhân tổng cộng 9,5 triệu đồng. Sau đó, bà D. phát hiện bị lừa nên trình báo công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm