Xét xử vụ hỗn chiến khiến 1 người chết, 7 người bị thương ở Bình Thuận

(PLO)- Vụ án đã kéo dài gần ba năm, VKSND tỉnh Bình Thuận hai lần và TAND tỉnh Bình Thuận một lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-2, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ hỗn chiến khiến một người chết, bảy người bị thương từng gây xôn xao dư luận vào năm 2020 tại Bình Thuận do mâu thuẫn trong việc làm đường vào khu vực khai thác khoáng sản.

Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh PN

Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh PN

Vụ án này đã kéo dài gần ba năm, VKSND tỉnh Bình Thuận hai lần và TAND tỉnh Bình Thuận một lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Bị can A Mách (51 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị truy tố về tội giết người. Dương Thái Long; Huỳnh Ngọc Thiện; Nguyễn Đình Phong (đều ngụ huyện Hàm Tân, Bình Thuận) bị truy tố về tội cố ý gây thương tích; Dương Thái Khoa tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, Long và Khoa là hai anh em ruột cùng ngụ huyện Hàm Tân, có lán trại khai thác cát tại huyện này.

Do có mâu thuẫn trong việc làm đường bê tông vào khu vực khai thác cát, tối 25-4-2020, Long cùng một thanh niên đi ô tô đến nhà ông T, dùng rựa chém vào camera nhà ông T rồi bỏ đi.

Chiều hôm sau, Thiện (bạn ông T) rủ Phong, Nguyễn Viết Thanh Hải và một thanh niên khác tập trung tại kho nông sản nhà ông T, lấy năm con dao chia nhau, lên xe chạy vào lán trại của Long.

Tại đây, hai nhóm đã xảy ra hỗn chiến, đâm chém nhau loạn xạ, dùng xe ô tô, xe máy rượt đuổi nhau, làm náo loạn cả một khu vực.

Hiện trường vụ án. Ảnh PN

Hiện trường vụ án. Ảnh PN

Hậu quả vụ hỗn chiến, Thiện bị thương tích 27%, Phong 3%. Riêng Hải do vết thương quá nặng, đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhóm của anh em Long, Khoa cùng hai thanh niên làm công bị thương tích 2-3%.

A Mách bị chém trúng bàn tay, tỷ lệ thương tật 2%. Theo cáo trạng, A Mách là người không liên quan đến vụ hỗn chiến của hai nhóm này. Thời điểm trên, do có rẫy gần lán trại nơi xảy ra sự việc, nghe tiếng ồn ào, kêu la nên chạy xe máy đến xem.

Vừa đến nơi, A Mách đã bị Hải dùng dao chém vào bàn tay trái nên quay lại xe máy lấy rựa chém Hải gục tại chỗ rồi vứt rựa, chạy xe máy về chòi rẫy của mình.

Long còn điều khiển ô tô (thuộc sở hữu của một chi nhánh ngân hàng ở tỉnh Bình Thuận) tông vào hai xe máy của đối phương để trên đường gây hư hỏng.

Theo cáo trạng, cơ quan điều tra chỉ chứng minh được A Mách là người đã dùng rựa chém vào đầu, tay, chân của nạn nhân Hải.

Riêng các vết thương mặt trước tai phải, mắt ngoài 1/3 giữa cánh tay phải không xác định được người và hung khí gây ra. Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã tách vụ án, tiếp tục làm rõ xử lý sau.

Dự kiến, phiên tòa sẽ xét xử trong hai ngày 15 và 16-2.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 17-4: Triệt phá đường dây tân dược giả giá hàng trăm tỉ đồng; ‘Hotgirl’ lừa bán người lãnh án

Bản tin trưa 17-4: Triệt phá đường dây tân dược giả giá hàng trăm tỉ đồng; ‘Hotgirl’ lừa bán người lãnh án

(PLO)- Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả hàng trăm tỉ đồng; 'Hot girl' lừa bán người bị phạt 17 năm tù; Bắt nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng; Dùng súng chống trả công an rồi bị kẹt giữa 2 bức tường phải nhờ giải cứu; Cái kết của nhóm dàn cảnh cưỡng đoạt tiền du khách ở Miếu Bà Chúa Xứ.

Đọc thêm

Có nên xây dựng chế định luật sư công?

Có nên xây dựng chế định luật sư công?

(PLO)- Việc luật sư tham gia bảo vệ lợi ích công là điều cần thiết, tuy nhiên có nhiều quan điểm khác nhau trong việc có nên xây dựng chế định luật sư công hay không.