Điều tra 72 trường hợp nghi xây dựng trái phép

Sáng 12-3, ông Đàm Quang Hưng (Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu) xác nhận thông tin trên với Pháp Luật TP.HCM. Theo ông Hưng, Thanh tra TP đã chuyển Công an TP 72 trường hợp nghi vấn xây dựng nhà trái phép, giả mạo hồ sơ liên quan đất đai… tại hai phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu).

Một căn nhà xây tạm bợ, trái phép được phát hiện tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu). Ảnh: TẤN VIỆT

“Thanh tra chuyển cho cơ quan công an rồi, đang chờ kết quả của công an xử lý. Thanh tra đang tiếp tục gia hạn thời gian thanh tra để làm cho xong” - ông Hưng nói.

Ông Trần Huy Đức (Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng) cho hay đơn vị đã thực hiện hai cuộc thanh tra theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng. Việc thanh tra liên quan vị trí quy hoạch ga đường sắt mới ở quận Liên Chiểu nói riêng và xây nhà trái phép ở quận này nói chung.

“Chuyển một số hồ sơ sang Công an TP rồi. Hiện vẫn đang tiếp tục làm. Dự kiến qua đầu tháng 4 là kết thúc đợt thanh tra. Sau đó sẽ báo cáo UBND TP” - ông Đức nói.

Cũng theo ông Đức, các vụ việc ở hai phường nói trên chủ yếu là thanh tra phát hiện.

“Liên quan xây nhà trái phép trên quận Liên Chiểu thì cũng âm ỉ lâu nay rồi. Năm 2017, TP chỉ đạo thực hiện quyết liệt cái này qua công tác thanh tra” - ông Đức nói.

Như đã thông tin, tại chương trình HĐND với cử tri ngày 14-11-2017, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhận định việc xây dựng không phép như trên đang rất nóng bỏng.

Ngoài việc chỉ đạo thanh tra, ông Thơ yêu cầu làm nhanh, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, ngó lơ cho xây dựng không phép. “Việc quản lý giải tỏa bồi thường, tái định cư đã được TP giao về cấp quận. Lãnh đạo quận là chủ tịch hội đồng giải phóng mặt bằng. TP chỉ giám sát, đôn đốc. Cho nên xảy ra sai phạm thì không thể đổ lỗi cho ai cả, phải xử nghiêm cán bộ liên quan” - ông Thơ nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm