Chơi lô tô gian lận còn dùng dao chém hàng xóm

Ngày 17-10, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quốc Tâm (39 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) ba năm sáu tháng về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Nguyễn Quốc Tâm

Theo án sơ thẩm, khoảng 21 giờ 30 ngày 30-11-2017, Tâm cùng bạn mình đến hội chợ chơi. Tại đây, bị cáo đã chơi gian lận nên xảy ra cự cãi với nhân viên đoàn lô tô nhưng được mọi người và anh Nguyễn Nhật Hoanh (là hàng xóm) can ngăn. Sau đó Tâm bỏ về nhậu, trong lúc nhậu Tâm kể lại chuyện mâu thuẫn cho bạn là Nguyễn Quốc Việt nghe.

Đến khoảng 22 giờ 30, Tâm và Việt mang theo cây dao rựa đi đến đoàn lô tô “trả thù”. Khi đến nơi thì đoàn lô tô đã nghỉ nhưng Tâm gặp anh Hoanh và xảy ra mâu thuẫn với anh Hoanh. Trong lúc cự cãi, Hoanh dùng cây kim loại đánh bị cáo hai cái, Tâm lấy dao chém trúng khuỷu tay Hoanh.

Theo kết luận pháp y, tỉ lệ thương tích của anh Hoanh là 33%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm