Vừa là bị can vừa là bị hại

Điều đáng nói ở đây là Tùng và Lộc là bị can nhưng đồng thời cũng là người bị hại trong cùng vụ án.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 17-2-2017, khi cùng hướng dẫn cho anh Nguyễn Tấn Cường lùi ô tô tại Công ty TNHH Vạn Phát (thuộc thôn Mặt Hàn, xã Sơn Hà) thì Tùng và Lộc xảy ra mâu thuẫn. Lộc dùng tay đánh nhiều cái trúng vào mặt Tùng rồi bỏ đi. Bực tức do bị Lộc đánh, Tùng lấy một cây tuýp sắt dài khoảng 50 cm đi tìm Lộc để trả thù. Khi đi ra cổng của công ty, gặp Lộc, Tùng dùng tuýp sắt đánh hai cái vào vai và đầu của Lộc rồi bỏ đi.

Sau đó, Tùng và Lộc được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa điều trị, kết quả giám định xác định Lộc bị thương tật 23%, Tùng bị thương tật 12%.

VKSND huyện Sơn Hòa đã truy tố Lộc theo quy định tại khoản 1 Điều 104 BLHS (khung hình phạt cao nhất đến ba năm tù). Đối với Tùng, do dùng tuýp sắt là hung khí nguy hiểm nên bị truy tố theo quy định tại khoản 2 Điều 104 BLHS (khung hình phạt cao nhất đến bảy năm tù).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm