Không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh

“Trong phiên họp sáng nay của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các đại biểu đã bỏ phiếu quyết định thông qua việc bác tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của ông Trịnh Xuân Thanh. Ngay sau đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ra nghị quyết về việc này” - ông Phúc nói.

Ông Phúc cho hay vào ngày 18-7 tới, tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử nghị quyết này sẽ được công bố.

Sáng cùng ngày, phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo: Tại phiên họp này, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng sẽ nghe báo cáo kết quả xác nhận tư cách ĐBQH khóa XIV và xem xét thông qua nghị quyết xác nhận tư cách ĐBQH khóa XIV.

“Cuộc bầu cử vừa qua có 496 đại biểu trúng cử Quốc hội. Tuy nhiên trong quá trình xem xét xác nhận tư cách đại biểu thì có một trường hợp đang bị cơ quan chức năng tiến hành quy trình xem xét, xử lý dấu hiệu vi phạm, khuyết điểm” - bà Ngân cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm