Phát hiện xe chở hàng ‘siêu khủng’ vượt tải trọng… 88%

Cả hai chiếc xe “siêu khủng” này đều của Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (Quảng Bình).

Với hành vi chở hàng siêu khủng của xe đầu kéo biển số 73C-061.32, trong đó có lỗi quá khổ nhưng không có giấy phép lưu hành xe này bị xử phạt tổng cộng 46 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 60 ngày. Đối với xe 73C-047.01 chở quá tải 23,5% bị xử phạt 20 triệu đồng.

Đáng nói là đoàn xe của công ty này đã liên tục vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng vượt khổ giới hạn cho phép và sử dụng giấy phép lưu hành giả.

Hai xe quá khổ, quá tải của Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn bị bắt giữ đêm 23-7

Gần đây nhất là vụ việc xảy ra tối 20-7, trạm cân Bình Thuận nhận được thông tin một xe có dấu hiệu quá tải trong Khu Công nghiệp Phan Thiết. Ngay sau đó, lực lượng trạm cân đã phối hợp với Đội TTGT số 1 yêu cầu xe về trạm kiểm tra tải trọng. Chiếc xe đầu kéo kéo theo rơmoóc 73R-003.82 thuộc Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn, khi đưa vào cân xe  thì phát hiện quá tải đến 82,4%.

Theo thống kê của Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, trong năm 2015 và bảy tháng đầu năm 2016 đã xử phạt nhiều xe quá tải. Trong đó Công ty TNHH cơ khí Hải Sơn có xe vi phạm chở quá tải thường xuyên (bảy lần).                                                              

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm