Ông Chấn đòi bồi thường hơn 1 tỉ đồng

Trong đơn, ông Chấn cho biết trước khi bị đi tù, ông là lao động chính trong gia đình với công việc vận chuyển bằng xe ngựa, nấu rượu, xát gạo, nuôi lợn, bán quán..., thu nhập bình quân 280.000 đồng/ngày. Tổng số tiền ông Chấn yêu cầu được bồi thường ước tính hơn 1 tỉ đồng. Ngoài ra, ông Chấn cho rằng trong thời gian ông bị tù oan, vợ ông đã đi kêu oan rồi bị bệnh. Chi phí chữa trị, tiền nợ ngân hàng và vay mọi người khoảng 500 triệu đồng. Ông muốn được bồi thường tổn thất ở mức cao nhất.

Ông Nguyễn Thanh Chấn. Ảnh: ND

Trong một diễn biến khác, những ngày vừa qua, ông Chấn và những người trong gia đình đã làm việc với cơ quan điều tra của Bộ Công an về việc ông bị bức cung, ép phải nhận tội giết người. Đây là lần thứ ba ông Chấn làm việc với cơ quan điều tra. Nội dung làm việc xoay quanh những buổi ông bị các điều tra viên năm xưa hỏi cung như thế nào, có bị bức cung, nhục hình hay không...

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm