10 giờ sáng, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc

10 giờ sáng, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc

(PLO)- Sáng nay, nhiều người dân Hà Nội bất ngờ với hiện tượng sương mù dày đặc, nhiều phương tiện phải bật đèn khi di chuyển trên đường.

Video: 10 giờ sáng, Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc.
DSC01418.JPG
Sáng 2-2, nhiều người dân Hà Nội bất ngờ với hiện tượng sương mù bao phủ khắp Hà Nội.
DSC01441.JPG
Trên đường Thanh Niên lúc hơn 8 giờ sáng nay, một số phương tiện vẫn phải bật đèn khi di chuyển.
Hiện tượng sương mù khiến cho tầm nhìn của người đi đường bị hạn chế, di chuyển chậm chạp.
Hiện tượng sương mù khiến cho tầm nhìn của người đi đường bị hạn chế, di chuyển chậm chạp.
DSC01317.JPG
Tại một góc hồ Tây, dù thời tiết mưa phùn kèm theo sương mù nhưng người dân vẫn tranh thủ đi thả cá phóng sinh sau khi làm lễ cúng ông Công, ông Táo.
DSC01368.JPG
Gần đó, những công nhân vẫn miệt mài với công việc của mình dù thời tiết khắc nghiệt.
DSC01565.JPG
Trên đường Yên Phụ lúc 9 giờ sáng cùng ngày, sương mù vẫn bao phủ dày đặc.
DSC01472.JPG
Theo dự báo thời tiết ngày 2-2, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ C.
DSC01673.JPG
Sương mù thường xuất hiện khi không khí từ mặt nước, ao, hồ, sông suối có độ ẩm tương đối lớn di chuyển tới vùng có nhiệt độ mặt đệm thấp hơn.
DSC01587.JPG
Sương mù là hiện tượng hơi nước trong khí quyển ngưng kết lại thành những hạt nước rất nhỏ lơ lửng trong không khí và làm giảm tầm nhìn của người đi đường.
DSC01738.JPG
Tháp nước Hàng Đậu ẩn hiện trong sương mù.
DSC01784.JPG
Phố Bích họa Phùng Hưng cũng mờ ảo trong sương.
DSC01797.JPG
Đến 10 giờ sáng, hiện tượng sương mù vẫn xuất hiện dày đặc ở Hà Nội.

Đọc thêm