12 khu công nghiệp Bình Dương bỏ trống phòng cháy chữa cháy

Ngày 4-5, Đoàn giám sát Quốc hội do đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  

Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Dương, 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 80 vụ cháy, làm 12 người chết, 10 người bị thương và thiệt hại hơn 3113 tỉ đồng.

Hàng năm, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC luôn được chú trọng, các mặt công tác nghiệp vụ về PCCC được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ… Lực lượng chức năng các cấp đã kiểm tra gần 55 nghìn lượt cơ sở, tiến hành xử phạt 1017 trường hợp với tổng số tiền gần 5 tỉ đồng.

Ngày 11-4, nhà kho hơn 19 000 mét vuông của Công ty Pan pacific logistics nằm trong Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã bị cháy rụi.

Ngoài ra, Bình Dương cũng đã phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng PCCC – CNCH tầm nhìn đến năm 2030, đề án xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy nổ từ 2016 đến 2020… Tuy nhiên, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng theo từng năm.

Ông Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện PCCC trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, ông cũng nêu ra những tồn tại của công tác PCCC ở Bình Dương như: Hiện tại, Bình Dương vẫn còn 12 khu công nghiệp chưa xây dựng phương án PCCC nhưng vẫn đưa vào hoạt động; còn đến 63% đội dân phòng PCCC ở cơ sở chưa được tâp huấn …

Sau nhiều giờ đồng hồ vụ cháy lớn xảy ra tại công ty TNHH White Feathers International  mới được khống chế.

Mới đây, ngày 23-4 một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty TNHH White Feathers International nằm trên đường NA7, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương) khiến hàng ngàn mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi.

Đáng nói, trước đó vào tháng 3-2016, tại công ty này đã diễn tập phòng cháy và cứu nạn với quy mô lớn. Theo phương án diễn tập, sau 20 phút di chuyển, lực lượng chi viện đã có mặt, vào vị trí chiến đấu, bao vây đám cháy. Chỉ sau 15 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.