2 DN thành lập mới có 1 ngừng hoạt động là bất thường

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 5-7.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành tích mà ngành Tài chính đã đạt được trong 6 tháng qua. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu bộ, ngành và địa phương siết chặt chi tiêu. Các địa phương chủ động bảo đảm cân đối ngân sách, tổ chức chi theo dự toán được duyệt và khả năng thu ngân sách của địa phương. Trường hợp ngân sách địa phương giảm thu thì sử dụng các biện pháp nguồn dự phòng để bù đắp hoặc điều chỉnh để giảm lượng chi tương ứng.

“Bây giờ kỷ luật ngân sách là quốc sách, cùng với bảo đảm tăng trưởng kinh tế để giữ an toàn nợ công”- Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sáng 5-7. Ảnh: NM

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, bịt các lỗ hổng của pháp luật về cổ phần hóa, nhất là trong định giá và sử dụng đất đai; xử lý nhanh các vấn đề vướng mắc tại 12 dự án thua lỗ của ngành công thương.

“Bộ Tài chính cần đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, hoàn thành thoái vốn, tránh thất thoát vốn và tài sản nhà nước, chống lợi ích nhóm trong định giá doanh nghiệp” - Phó Thủ tướng quyết liệt.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh ngành tài chính tập trung cao độ hoàn thành và vượt mức thu chi ngân sách năm 2017 này. Phấn đấu thu ngân sách vượt 5%-8% so với kế hoạch bằng cách mở rộng cơ sở tính thuế để tăng thu nội địa nhưng không lạm thu, thu đúng thu đủ, đưa nhiều hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra vấn đề giải ngân vốn đầu tư công quá chậm, làm ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, tác động tiêu cực đến sản xuất, việc làm và hiệu quả sử dụng vốn… ”Trách nhiệm là Bộ KH&ĐT nhưng Bộ Tài chính cũng phải chia sẻ trách nhiệm” - Phó Thủ tướng nói.

 “Kể cả vốn nhà nước từ năm trước chuyển sang năm nay chưa giải ngân được là 300.000 tỉ đồng. Với mức “vốn mồi” này mà giải ngân kịp thời, có thể thu hút khoảng 700.000 tỉ đồng vốn đầu tư của xã hội cho phát triển kinh tế” - Phó Thủ tướng cho biết và đề nghị Bộ Tài chính cần phối hợp tốt hơn với Bộ KH&ĐT trong giải ngân nguồn này.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn rất khó khăn. Theo tính toán, cứ hai doanh nghiệp thành lập mới thì có một doanh nghiệp ngừng hoạt động. Cho rằng đây là tỉ lệ bất thường trong sáu tháng đầu năm và đa số là doanh nghiệp có tỉ lệ vốn mỏng, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính bằng cơ chế, chính sách được giao thực hiện phải cải thiện chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp. 

Đáp lại những ý kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng sáu tháng đầu năm 2016 tiến độ thu ngân sách đạt thấp vì tăng trưởng kinh tế chậm; công tác quản lý thu ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt, chưa theo sát tình hình thực tiễn, diễn biến hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp; nợ đọng thuế có khả năng thu còn lớn; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm.

Việc phân bổ, sử dụng vốn vay còn dàn trải, hiệu quả đầu tư một số chương trình, dự án thấp; tiến độ tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn đầu tư còn chậm so với yêu cầu đề ra.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: NM

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để cải cách thủ tục hành chính đi vào thực tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế theo các nghị quyết của Chính phủ. Đầy nhanh tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; phấn đấu thu đủ 60.000 tỉ đồng tiền bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Mục tiêu kiềm chế lạm phát nhưng điều hành giá phải theo lộ trình thị trường như xăng dầu, điện. Ngoài ra, Bộ Tài chính làm việc với Bộ GTVT kiên quyết giảm phí BOT bởi doanh nghiệp đang khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm