2 vợ chồng tử vong trong vụ sập mố cầu ở Thanh Hóa

Rạng sáng 4-7, tại xã Hải Hà (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cầu Yên Hòa trên đường 513 bị sập làm năm người đi xe máy rơi xuống hố gây tử vong cho hai vợ chồng anh Nguyễn Như Thắng (46 tuổi) và chị Nguyễn Thị Tâm (46 tuổi), cùng trú xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia).

Ba người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện là ông Đặng Bá Hậu (53 tuổi), ông Nguyễn Bá Khải (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bảy (49 tuổi) cùng ngụ ở huyện Tĩnh Gia.

Vụ sập mố cầu nghiêm trọng ở xã Hải Hà (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã khiến 5 người thương vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã huy động phương tiện cùng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân.

Đến 8g sáng cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ sập mố cầu xảy ra khoảng hơn 3g cùng ngày. Nguyên nhân ban đầu là do mưa lớn làm nước chảy xiết, xoáy vào chỗ tiếp giáp đầu cầu Yên Hòa với đường nhựa, gây sụt lún thành hố lớn.

Cùng thời điểm đó do trời tối nên các nạn nhân không phát hiện được nên xảy ra vụ việc đau lòng trên.  

Hiện Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Thanh tra Sở GTVT, Phòng CSGT Thanh Hoá và các cơ quan chức năng liên quan đang phân luồng phương tiện, khắc phục sự cố sập cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm