25 năm 'Tiếp sức mùa thi', 5 triệu lượt thí sinh, phụ huynh được hỗ trợ

Sáng 11-11, tại Hội trường Thành Đoàn (Số 1 Phạm Ngọc Thạch, quận 1), Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên (HSSV), sinh viên Thành phố phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình Lễ Kỷ niệm 25 năm chương trình Hỗ trợ thí sinh thi ĐH-CĐ, 20 năm chương trình Tiếp sức mùa thi (TSMT) nhân rộng toàn quốc và Lễ tổng kết chương trình TSMT năm 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Dũng – giám đốc Trung tâm Hỗ trợ HSSV TP.HCM, trưởng Ban Tổ chức chương trình TSMT năm 2021 cho biết, từ một hoạt động hỗ trợ thí sinh đi thi ĐH, qua từng giai đoạn, chương trình TSMT đã lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự chung tay, hưởng ứng tích cực của cả xã hội.

Ông Lê Xuân Dũng – giám đốc Trung tâm Hỗ trợ HSSV TP.HCM phát biểu
tại buổi lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Được biết năm nay, chương trình TSMT diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp. Vì vậy BTC chương trình đã thành lập đội hình y tế trực tại các điểm thi, tập huấn sinh viên tình nguyện (SVTN) về các nguyên tắc phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Trung tâm Hỗ trợ HSSV TP.HCM còn phối hợp tổ chức các hoạt động phòng chống dịch sau chương trình như triển khai siêu thị 0 đồng, tặng các phần quà cho sinh viên ở lại KTX, tổ chức các chuyến xe miễn phí cho sinh viên về quê,...

“TSMT là môi trường để sinh viên rèn luyện bản thân, nhiệt huyết cống hiến cho cộng đồng. Đây còn là nơi kết nối nhiều trái tim tình nguyện, nối dài từ chương trình TSMT đến các hoạt động tình nguyện khác của thanh niên TP” - ông Lê Xuân Dũng chia sẻ.

Tại buổi lễ cũng diễn ra cuộc giao lưu, trò chuyện với SVTN các thời kỳ. Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân – Đội trưởng đội hình SVTN TSMT năm 2010-2011 cho biết, chị tham gia TSMT từ năm 2005 đến 2018. Thời kỳ đầu, chương trình chưa được nhân rộng, một đội TSMT chỉ có vài SVTN và chưa nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các tổ chức nên SVTN cũng gặp nhiều khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân – Đội trưởng đội hình SVTN TSMT năm 2010-
2011 (chính giữa) đã tham gia TSMT hơn 10 năm. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Có những khi năm sáu bạn SVTN cùng ăn một ổ bánh mì hay một hộp cơm. Tuy có hơi vất vả nhưng mọi người vẫn luôn cố gắng hết mình và gắn bó lâu dài với chương trình. Khi không còn tham gia nữa, thỉnh thoảng mọi người vẫn hẹn gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm đẹp” – chị Xuân trải lòng.

Còn anh Nguyễn Trọng Hoàng – Phó Ban Tổ chức chương trình TSMT năm 2008- 2018 chia sẻ, anh từng là thí sinh tỉnh lẻ lên thành phố thi và may mắn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị SVTN. Từ đó anh nung náu ý định đăng ký tham gia TSMT.

Anh Nguyễn Trọng Hoàng – Phó Ban Tổ chức chương trình TSMT năm
2008-2018 (chính giữa). Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Suy nghĩ đơn giản của tôi lúc đó là tham gia TSMT bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ để hỗ trợ các bạn thí sinh tỉnh lẻ khi lên thành phố thi ĐH giống mình năm đó. Sau này càng tham gia nhiều hoạt động, tôi càng hiểu được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình dành cho các thí sinh” – anh Hoàng xúc động kể.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Hào – giám đốc Tiếp thị Tập đoàn Thiên Long
nói: “Từ nền móng vững chắc đã ghi dấu trong lòng xã hội suốt 25 năm qua, chúng tôi tin rằng TSMT ở TP.HCM và cả nước sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của ngành giáo dục và của toàn xã hội. Với tư cách là đơn vị đồng tổ chức chương trình, Thiên Long khẳng định TSMT sẽ có rất nhiều điểm mới trong thời gian tới”.

 Ông Trịnh Văn Hào – giám đốc Tiếp thị Tập đoàn Thiên Long phát biểu tại
buổi lễ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại Lễ kỷ niệm và tổng kết, nhằm ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân trong chương trình, Bộ Giáo dục&Đào tạo tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân; Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 15 cá nhân; Thành Đoàn – Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM trao tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 109 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 25 năm và trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021.

 Trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
25 năm và trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021. Ảnh: THẢO
PHƯƠNG

Trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
25 năm và trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021. Ảnh: THẢO
PHƯƠNG

Chương trình đồng thời trao tặng 50 suất học bổng “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 trị giá 2 triệu đồng/ suất cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tổng giá trị 100 triệu đồng. Học bổng do Tập đoàn Thiên Long tài trợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm