3 giờ qua, bão số 8 ít di chuyển

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 3 giờ qua, bão số 8 hầu như ít di chuyển.

Hồi 16 giờ ngày, 22-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Bão số 8 ít di chuyển trong 3 giờ qua. Ảnh: KTTVQG

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Đến 16 giờ ngày 23-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 118,0 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 16 giờ ngày 24-10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía tây tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 25-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm