36 văn bản thỏa thuận hợp tác ký kết nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

(PLO)- Đã có 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các ban, bộ ngành, địa phương hai nước Việt - Trung nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, ngay sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Sau Hội đàm cấp cao, hai Tổng Bí thư đã cùng xem và nghe giới thiệu về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các ban, bộ ngành, địa phương hai nước, thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm lần này.

Ở cấp Chính phủ có các văn kiện hợp tác như: Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa; Hiệp định về phòng, chống tội phạm giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa.

Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa về việc cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát, Lào Cai, Việt Nam – Bá Sái, Vân Nam, Trung Quốc.

Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa về việc đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh cho nhân viên, phương tiện giao thông vận tải, thiết bị thi công và vật liệu xây dựng qua cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu, để cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng biên giới Bát Xát, Việt Nam - Bá Sái, Trung Quốc.

Ở cấp Bộ có các văn kiện và bản ghi nhớ như: Thỏa thuận thiết lập đường dây nóng thông tin về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển; Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc về Tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Bản ghi nhớ giữa Bộ KH&ĐT nước CHXHCN Việt Nam và Tổng cục hợp tác phát triển quốc tế quốc gia nước CHND Trung Hoa về việc tăng cường hợp tác phát triển, thúc đẩy thực hiện Sáng kiến phát triển toàn cầu (MOU).

Ngoài ra còn có các văn kiện bản ghi nhớ ở cấp địa phương và cấp cơ quan khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm