381 người chết trong động đất, Trung Quốc dồn lực tìm người còn mất tích

23 giờ ngày 3-8, đã có 175 người chết, 1.402 người bị thương (ảnh) và 181 người còn mất tích trong động đất mạnh 6,5 độ Richter ở thị trấn Long Đầu Sơn thuộc huyện Lỗ Điện, TP Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam.

Sáng 4-8, cơ quan cứu nạn cho biết số người chết đã tăng lên đến 381 người và hơn 1800 người bị thương. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo ưu tiên hàng đầu là cứu sống các nạn nhân còn đang bị vùi lấp dưới đất đá. Đồng thời phải đề phòng các cơn dư chấn sẽ gây thêm thiệt hại. 

Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng yếu cầu các cơ quan cứu nạn tập trung tìm kiếm nạn nhân.

Tân Hoa xã đưa tin động đất xảy ra lúc 16 giờ 30 giờ địa phương. Tâm chấn sâu 12 km dưới lòng đất. Rung chấn lan sang các tỉnh láng giềng Quý Châu và Tứ Xuyên.

Người dân đã hoảng hốt chạy hết ra đường. Điện và các dịch vụ viễn thông đều bị cắt. Nhiều nhà cao tầng bị sập hoặc bị rạn nứt.

Huyện Lỗ Điện là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất với 122 người chết, 1.300 người bị thương, khoảng 12.000 nhà bị sập và 30.000 căn nhà bị hư hại. Giao thông tại huyện bị cắt đứt vì nhiều tuyến đường hư hại. Tại huyện Xảo Gia có 49 người chết và 102 người bị thương.

Một người dân ở TP Chiêu Thông cho biết quang cảnh đường phố chẳng khác nào bãi chiến trường vừa bị ném bom. Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành khẩn cấp.

Chính quyền TP Chiêu Thông đã triển khai 300 cảnh sát và lính cứu hỏa, 392 nhân viên cứu hộ cùng 12 chó nghiệp vụ. Bộ Tư lệnh quân khu Thành Đô đã khởi động kế hoạch cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp ngay sau khi động đất xảy ra. Bộ Tư lệnh đã gửi 2.500 binh sĩ đến khu vực động đất.

Bộ Dân chính cho biết đang gửi 2.000 lều, 3.000 giường xếp, 3.000 màn và 3.000 áo ấm đến khu vực động đất. Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc cũng gửi 2.000 màn, 2.000 áo ấm và 200 lều để trợ giúp người dân mất nhà cửa. Các chi hội Chữ thập đỏ ở Hong Kong, Macau và tỉnh Tứ Xuyên thông báo đang gửi đồ cứu trợ.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm