5 chiến sĩ Biên phòng TP.HCM được tặng, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

(PLO)- Năm cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP.HCM được trao tặng và truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc do Chủ tịch nước khen thưởng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 5 cán bộ chiến sĩ và công bố Quyết định sáp nhập, tổ chức Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật.

Dự buổi lễ có Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng TP, cùng đại diện Chỉ huy, cán bộ các phòng.

Bộ đội Biên phòng TP.HCM nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
Các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP.HCM nhận Huân chương lao động do Chủ tịch nước khen thưởng. Ảnh: BĐBP

Theo Bộ đội Biên phòng TP, Đại tá Tô Danh Út, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP.HCM được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đại tá Nguyễn Văn Hà, nguyên Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật; Đại tá Lê Quang Chương, nguyên Phó UBKT Đảng ủy, Đại tá Đào Đình Hậu, nguyên Trưởng ban BVAN được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Đồng thời, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với Đại tá Nguyễn Văn Sửu, nguyên Trưởng phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm.

Việc đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc không chỉ là vinh dự, tự hào của năm cán bộ chiến sĩ mà còn của chung các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP và là nguồn động viên to lớn để toàn đơn vị quyết tâm gìn giữ và phát huy những thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã đạt được.

Qua đó, tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, học tập và chiến đấu, xứng đáng với sự quan tâm, tin cậy của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của đơn vị.

HUAN-CHUONG-BAO-VE-TO-QUOC.jpg
Đại tá Tô Danh Út, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP.HCM, được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất. Ảnh: BĐBP

Cũng tại buổi lễ, Bộ đội Biên phòng TP cũng công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sáp nhập Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật và Quyết định của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP về thành lập Chi bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật trực thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TP.

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP, đề nghị Đảng uỷ, chỉ huy Phòng Hậu cần - Kỹ Thuật ngay khi sáp nhập cần khẩn trương rà soát, bố trí, sử dụng quân số theo đúng quy định, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Qua đó, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành Hậu cần - Kỹ thuật gắn với các phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm