7 con hổ ở Phong Nha-Kẻ Bàng sau khi chuyển về 'nhà' mới

(PLO) - Ngoài không gian rộng rãi, chuồng nuôi mới các cá thể hổ còn có hồ tắm, khu sạp để cho hổ vui chơi, leo trèo …
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: 7 con hổ ở Phong Nha-Kẻ Bàng sau khi chuyển về 'nhà' mới

Đầu tháng 8, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã chuyển bảy cá thể hổ đang được chăm sóc và nuôi dưỡng tại khu cứu hộ động vật hoang dã về khu chuồng nuôi mới để hổ có không gian sống tốt hơn.

Trung bình mỗi cá thể hổ nặng khoảng 100 kg. Ảnh: B.T

Trung bình mỗi cá thể hổ nặng khoảng 100 kg. Ảnh: B.T

Khu vực chuồng nuôi mới bảy cá thể hổ Đông Dương bao gồm ba khu nhà kiên cố, được chia theo thứ tự A, B,C với có 9 ô chuồng. Mỗi khu cách nhau 50m với không gian cây cối rậm rạp bao quanh, tạo môi trường thoáng mát cho hổ.

Khu nhà mới của các cá thể hổ nằm ở giữa rừng nguyên sinh Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, nơi có ít người qua lại. Các chuồng hổ được thiết kế kiên cố, đảm bảo kỹ thuật.

Theo ông Lê Thúc Định, Giám đốc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, việc đưa bảy cá thể hổ qua khu chuồng mới hoàn thành vào ngày 4-8.

Việc chuồng cũ chật hẹp, trong khi hổ ngày càng phát triển sẽ không đủ điều kiện nuôi lâu dài. Ngoài ra, các nhân viên cũng gặp khó khăn trong việc chăm sóc, vệ sinh, nhất là vấn đề an toàn khó đảm bảo. Việc chuyển sang chuồng mới sẽ tạo ra môi trường phù hợp, hổ sẽ thoải mái hơn mà không còn bị bó buộc trong không gian nhỏ.

Khu chuồng nuôi cũ của mỗi cá thể hổ. Ảnh: B.T

Khu chuồng nuôi cũ của mỗi cá thể hổ. Ảnh: B.T

“Gần một tuần sau khi về nhà mới, bảy cá thể hổ đã dần thích nghi với môi trường xung quanh. Bên cạnh không gian rộng rãi với diện tích 40 m2, chuồng nuôi mới còn có hồ tắm, khu sạp để cho hổ vui chơi, leo trèo, chuồng có camera giám sát và cả vòi tắm hoa sen…”, ông Định cho biết.

So với thời điểm mới đưa về Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, hiện nay trọng lượng của các cá thể hổ đã tăng gấp đôi, trung bình mỗi con 100 kg, đặc biệt có một cá thể hổ đực nặng khoảng 150kg.

Bên cạnh không gian sống thì khẩu phần thức ăn cho hổ cũng được đơn vị chăm sóc hết sức chú ý, bảo đảm phù hợp tập tính sinh thái theo từng giai đoạn sinh trưởng của hổ.

Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc hổ được Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng lên các phương án hết sức chặt chẽ. Các cán bộ kỹ thuật tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cũng được tham gia học tập kinh nghiệm để làm nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng hổ một cách tốt nhất.

Đặc biệt là tranh thủ kinh nghiệm của các chuyên gia cũng như chia sẻ bài học từ các trung tâm cứu hộ ở nước ngoài. Đồng thời kết hợp với các kinh nghiệm đã được tích lũy tại các cơ sở bảo tồn nuôi hổ ở Việt Nam.

Bảy cá thể hổ Đông Dương tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng này được phát hiện, bắt giữ trong một vụ án vận chuyển trái phép động vật hoang dã tại tỉnh Nghệ An và từng được chăm sóc ở Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An).

Cuối tháng 3-2022, bảy cá thể hổ được chuyển Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để phù hợp việc nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo tồn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm