Ấn Độ kêu gọi không đối đầu ở biển Đông

Đài Tiếng nói Mỹ (VOA) ngày 20-7 (giờ địa phương) đã dẫn phát biểu lạc quan của GS Hoàng Kinh, Giám đốc Trung tâm châu Á và toàn cầu hóa ở Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore).

GS Hoàng Kinh nhận định: “Tuyên bố của ASEAN về biển Đông như muốn thông báo với mọi người, chủ yếu là Trung Quốc, rằng thứ nhất đây là lập trường cơ bản của chúng tôi, chúng tôi đã đạt được đồng thuận; thứ hai là nguyên tắc này sẽ ngăn ngừa tình hình biển Đông trở nên xấu hơn”.

GS Hoàng Kinh cho rằng tranh chấp ở biển Đông với Trung Quốc cần được giải quyết thông qua chính sách “ngoại giao thầm lặng”. Theo ông, tranh chấp ở bãi cạn Scarborough lẽ ra có thể được giải quyết qua một thỏa thuận song phương đơn giản.

Chẳng hạn Philippines có thể cho phép 20 tàu cá Trung Quốc đến đánh bắt mỗi tháng và họ phải tuân thủ luật pháp Philippines; bù lại Trung Quốc sẽ để Philippines thăm dò, khai thác dầu khí ở các khu vực đang tranh chấp khác và bán cho Trung Quốc.

Ấn Độ kêu gọi không đối đầu ở biển Đông ảnh 1

Báo Manila Bulletin (Philippines) ngày 21-7 đưa tin người phát ngôn tổng thống Philippines đã tuyên bố hoan nghênh nguyên tắc sáu điểm của ASEAN về vấn đề biển Đông.

Người phát ngôn nhận định nguyên tắc sáu điểm của ASEAN là tin tức tốt lành và là bước tiến dài sau khi hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Campuchia không thể ra tuyên bố chung. Người phát ngôn nhấn mạnh Philippines và Việt Nam không có lỗi trong việc trì hoãn đồng thuận giữa các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.

Cùng ngày, hãng tin IANS của Ấn Độ đưa tin tại lễ đưa vào sử dụng tàu chiến tàng hình INS Sahyadri ở TP Mumbai (ảnh), Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony đã kêu gọi các bên tranh chấp ở biển Đông không đối đầu và dàn xếp vấn đề tranh chấp thông qua đối thoại và đàm phán. Ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tự do hàng hải, tự do đi qua đối với tàu thuyền trên tất cả vùng biển, trong đó có biển Đông.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm