Anh phản đối gia tăng căng thẳng ở biển Đông

Chúng tôi cũng quan tâm đến kế hoạch Trung Quốc sẽ thực hiện sắp tới”. Ngày 7-1, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario tuyên bố như trên tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tại Manila (ảnh).

Ông Del Rosario cảnh báo cần phải phản đối các chuyến bay và hạ cánh thử nghiệm của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp, nếu không Trung Quốc có thể áp đặt vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông.

Ngoại trưởng Philip Hammond khẳng định: “Tự do hàng hải và tự do bay qua là các vấn đề không thể thay đổi. Đây là lằn ranh đỏ đối với chúng tôi”. Ông tuyên bố Anh phản đối mọi động thái gây hấn nhằm kiểm soát quân sự trên vùng biển tranh chấp. Ông kêu gọi các bên tranh chấp ở biển Đông không tiến hành các biện pháp làm gia tăng căng thẳng và tránh khiêu khích.

Liên quan đến Philippines kiện “đường chín đoạn” của Trung Quốc ra Tòa Trọng tài thường trực ở La Haye (Hà Lan), ông tuyên bố ủng hộ: “Quan điểm của Anh là tranh chấp phải được giải quyết phù hợp với luật pháp quốc tế… Chúng tôi thừa nhận trọng tài và sẽ thừa nhận phán quyết của trọng tài”.

Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của ông Philip Hammond với tư cách ngoại trưởng. Năm nay là năm đánh dấu 70 năm quan hệ giữa hai nước. Hai bên cũng đã trao đổi về tăng cường thương mại và đầu tư, tiến trình hòa bình giữa chính phủ Philippines với Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro và hợp tác về quốc phòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm