Ba Lan - Võ sĩ giác đấu của Mỹ ở Đông Âu

(PL)- Đó là đầu đề bài viết của chuyên gia Ba Lan Jakub Korejba được hãng tin RIA Novosti (Nga) đăng tải ngày 25-12 (giờ địa phương).

Chuyên gia Jakub Korejba ghi nhận trong năm 2014, Ba Lan đã tiến hành nhiều biện pháp tăng cường quân sự hóa như hoàn thành củng cố công nghiệp quốc phòng, đấu thầu mua vũ khí, hợp tác với các công ty vũ khí Mỹ, cho phép Mỹ đưa nhân viên quân sự và kỹ thuật vào Ba Lan.

Trong chuyến thăm Ba Lan hồi cuối tháng 5, Tổng thống Obama đã cam kết viện trợ quân sự thêm cho Ba Lan 1 tỉ USD. Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski đã cam kết sửa luật để tăng chi phí quốc phòng hằng năm bằng 2% GDP. Ba Lan cũng dự kiến chi 43 tỉ USD cho quốc phòng trong 10 năm tới. Các quyết định này được đưa ra bất chấp tình hình kinh tế bấp bênh và Ba Lan phải cắt giảm kinh phí y tế và giáo dục.

Ba Lan đã dự kiến mua tên lửa tấn công trên biển và trên bộ, pháo Krab để bố trí dọc vùng Kaliningrad của Nga, tên lửa cho máy bay F-16. Từ nay đến năm 2017, Ba Lan dự kiến thành lập hệ thống phòng thủ chống tên lửa riêng bằng thiết bị của Mỹ. Năm 2015, Ba Lan sẽ đấu thầu mua trực thăng chiến đấu (ưu tiên là trực thăng Black Hawk của Mỹ), tàu ngầm, máy bay không người lái, tên lửa chống tăng. Trong quá trình thực hiện các dự án này đã xảy nhiều vụ tham nhũng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn.

Chính sách quân sự hóa của Ba Lan đã mang lại nhiều hợp đồng béo bở cho ngành công nghiệp vũ khí Mỹ vốn èo uột sau khi chiến tranh kết thúc ở Iraq và Afghanistan. Chính sách này của Ba Lan cũng phục vụ cho chiến lược của Mỹ nhằm biến Đông Âu thành pháo đài ảnh hưởng Mỹ.

Đối với Ba Lan, chính sách Mỹ nhắm đến các mục tiêu như sau:

- Về quân sự: Sử dụng Ba Lan như công cụ thể hiện sự hiện diện quân sự và tình báo. Ba Lan biến thành nơi đồn trú của quân đội và vũ khí Mỹ, đồng thời là hậu cứ cho các chiến dịch ở vùng Baltic, Belarus, Ukraine và khu vực Kaliningrad.

- Về kinh tế: Các công ty Mỹ sẽ thâu tóm hoàn toàn tiềm năng công nghiệp vũ khí của Ba Lan. Nhà máy sản xuất trực thăng ở Mielec (Ba Lan) đã rơi vào tay hãng Sikorski Aircraft của Mỹ.

- Về tâm lý: Hình thành trong xã hội và tầng lớp ưu tú Ba Lan nhận thức về mối đe dọa từ Nga và niềm tin rằng Mỹ là sức mạnh duy nhất có thể chặn đứng đe dọa từ Nga bằng quân sự.

- Về chiến lược: Biến các quốc gia giữa biển Baltic và biển Đen thành mặt trận chiến tranh lạnh mới. Đối với Mỹ, khuyến khích đối đầu với Nga là chiêu bài để Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự và chính trị ở châu Âu. Như vậy Nga sẽ trở thành kẻ thù truyền kiếp của châu Âu, từ đó càng ít có liên minh có thể ngăn chặn chủ nghĩa bá quyền Mỹ. Mỹ viện cớ để hiện diện ở châu Âu và kiểm soát chiến lược của châu Âu. Liên minh châu Âu-Nga chắc chắn sẽ giết chết hòa bình kiểu Mỹ (Pax Americana).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới