Bà Yellen: Quy tắc giám sát ngân hàng quá lỏng lẻo, cần xem xét lại

(PLO)- Sau sự sụp đổ của hai ngân hàng Silicon Valley và Signature, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết cần xem xét lại các quy tắc giám sát của hệ thống ngân hàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết các quy tắc giám sát và quy định ngân hàng cần được xem xét lại sau sự sụp đổ của hai ngân hàng - ngân hàng Silicon Valley và ngân hàng Signature, để đảm bảo giải quyết các rủi ro hệ thống ngân hàng hiện tại, hãng Reuters đưa tin.

Bà Yellen cho rằng nên xem xét lại quy định năm 2018 về việc giảm bớt các yêu cầu về vốn ngân hàng và giám sát chặt chẽ hơn đối với các ngân hàng vừa và nhỏ có tài sản dưới 250 tỉ USD.

"Bất cứ ngân hàng nào thất bại cũng đều gây lo ngại nghiêm trọng. Các yêu cầu về quy định đã được nới lỏng trong những năm gần đây. Tôi tin rằng chúng ta cần phải đánh giá lại các yêu cầu này và thực hiện một vài hành động thích hợp" - bà Yellen nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tại phiên điều trần ngày 16-3 của Ủy ban Tài chính Thượng viện về yêu cầu ngân sách được đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho năm tài chính 2024. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tại phiên điều trần ngày 16-3 của Ủy ban Tài chính Thượng viện về yêu cầu ngân sách được đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho năm tài chính 2024. Ảnh: REUTERS

Bà Yellen cho biết hệ thống tài chính Mỹ đã mạnh mẽ hơn kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Bà viện dẫn rằng mặc dù hai ngân hàng lớn sụp đổ nhưng tình trạng ngành ngân hàng vẫn tương đối ổn định, mặc dù mối lo ngại xung quanh ngành này ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, bà vẫn cho rằng các cơ quan quản lý Mỹ cần kiểm tra xem liệu các chế độ giám sát và quản lý hiện tại có đủ để đối phó những rủi ro mà các ngân hàng phải đối mặt hay không. Quan chức này cũng cho rằng nên có các hành động giải quyết rủi ro nếu cần thiết.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói thêm rằng những chi phí cho việc kiểm tra, giám sát và giải quyết rủi ro sẽ "không đáng kể so với chi phí “bi thảm” của các cuộc khủng hoảng tài chính".

Ngoài ra, trong bài phát biểu sắp gửi tới Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia, bà Yellen cũng kêu gọi quy định chặt chẽ hơn đối với lĩnh vực phi ngân hàng, hay "ngân hàng ngầm" đang phát triển, bao gồm các quỹ thị trường tiền tệ, quỹ phòng hộ và tài sản tiền điện tử.

Bà Yellen nói thêm rằng việc Quốc hội không nâng giới hạn nợ dẫn đến việc Mỹ không thực hiện được các nghĩa vụ cũng là một rủi ro tài chính khác "có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người Mỹ và những người trên thế giới".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm