Bài học từ giọt nước mắt muộn màng

(PLO)- Chỉ vì chủ quan trong việc chuẩn bị giấy tờ tùy thân, không ít thí sinh (TS) phải lỡ hẹn một đợt thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào ĐH, cao đẳng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM đã kết thúc trong sáng 26-3. Thế nhưng, chỉ vì chủ quan trong việc chuẩn bị giấy tờ tùy thân, không ít thí sinh (TS) phải lỡ hẹn một đợt thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào ĐH, cao đẳng.

Tại Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), mặc dù theo quy định, TS sẽ có mặt tại phòng thi lúc 7 giờ 30 nhưng từ sáng sớm, TS khắp nơi đã nhanh chóng có mặt tại điểm thi.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2023 đợt 1 tại TP.HCM.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2023 đợt 1 tại TP.HCM.

Trong khi hơn 1.600 TS tại đây tranh thủ ôn bài, trò chuyện làm quen cùng nhau, có một TS phải loay hoay gọi điện thoại nhờ người nhà mang giấy tờ tùy thân đến giùm. Do nơi em này ở không quá xa nên chỉ một lúc sau đó em đã kịp có đủ giấy tờ trước khi bắt đầu buổi thi.

Cũng rơi vào trường hợp tương tự nhưng thiếu may mắn hơn, một nữ sinh tên D khác đã phải ra về trong nước mắt tiếc nuối.

Em chia sẻ rằng từ tờ mờ sáng cùng ngày, em đã vượt cả trăm cây số đi từ thị trấn Định Quán (Đồng Nai) đến TP.HCM dự thi. Thế nhưng khi tới điểm thi, kiểm tra lại hồ sơ, em mới chợt nhận ra quên mang giấy tờ tùy thân, cụ thể là CCCD. Chiếu theo quy định của hội đồng thi, em không thể dự thi.

Trước hoàn cảnh ở xa của em, các cán bộ làm công tác thi chỉ có thể ghi nhận lại thông tin và động viên em trở về tiếp tục ôn tập để thi tốt hơn ở đợt 2 tới.

Cùng với em, ba TS khác tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng phải ra về vì quên giấy tờ tùy thân. Và có thể con số này không dừng lại ở đó…

Tất nhiên, nhiều ý kiến cho rằng quy định của hội đồng thi như vậy là quá cứng nhắc và góp ý cần có giải pháp linh hoạt hơn cho TS. Thế nhưng, trách nhiệm của TS trong đó cũng cần lưu ý. Bởi các thông tin về kỳ thi đã được công bố rộng rãi từ lâu, từ cách đăng ký thi, quy định dành cho TS, đề thi minh họa…

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, kỳ thi đánh giá năng lực ra đời với mục tiêu tuyển chọn được người học có năng lực phù hợp, đề thi cũng chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học ĐH của TS.

Để một bài thi đánh giá đúng năng lực không hẳn chỉ thông qua kiến thức các em có, hay về tư duy, khả năng suy luận để giải quyết vấn đề, mà sự chuẩn bị tinh thần và thái độ nghiêm túc của TS cũng là một năng lực được đánh giá thông qua kỳ thi. Bởi có học giỏi đến đâu, kiến thức tốt ra sao nhưng nếu chủ quan, thiếu cẩn trọng từ những cái nhỏ đôi khi phải đánh đổi những cơ hội lớn, không chỉ trong học tập mà còn công việc trong tương lai của chính mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm