Bạn đọc tranh cãi về clip xe ưu tiên đi ngược chiều

(PLO)- Theo quy định, xe ưu tiên được phép đi ngược chiều. Tuy nhiên khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, đèn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 1 phút về chiếc xe ô tô gắn biển số xe 80A màu xanh bật đèn ưu tiên, hú còi chạy vào làn ngược chiều. Tuy nhiên một người đàn ông đi xe máy đã chặn đầu xe, bắt xe ô tô lùi xuống đi vào làn đường đúng chiều.

Clip gây tranh cãi về xe ưu tiên đi ngược chiều. Nguồn: MXH

Clip này đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Phần đông bạn đọc cho rằng hành vi chặn đầu xe là sai vì xe biển xanh bật đèn, hú còi thì được ưu tiên khi tham gia giao thông. Ngược lại một số ít không đồng tình bởi có thể xảy ra tai nạn giao thông vì đoạn đường trong clip rất đông người qua lại.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra tại tuyến phố Chu Văn An, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tranh cãi gay gắt

Bạn đọc Quang Trung viết: “Xe đi làm nhiệm vụ, xe có quyền ưu tiên, có tín hiệu còi, đèn theo quy định; được phép đi vào đường ngược chiều.... người chặn xe ưu tiên sẽ bị phạt theo luật. Đã chặn đầu xe còn dơ máy lên quay, nghĩ vậy là ngầu”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Mai Anh nêu: “Nhiều người không nắm rõ luật cứ vào chửi xe ô tô, gõ phím lung tung có khi cũng bị mời lên làm việc đó, quy định rõ ràng, cứ thế mà thực hiện”.

Tuy nhiên, bạn đọc Võ Minh phản bác: “Lấy gì để chứng minh xe ô tô đang đi làm nhiệm vụ? Cứ để công an xác minh, nếu không trong trường hợp thi hành công vụ mà bật đèn ưu tiên, hú còi thì phải truy cứu trách nhiệm. Đường thì đông, rất nguy hiểm, tai nạn như chơi”.

Xe ưu tiên được phép chạy ngược chiều

Nói về vấn đề trên, luật sư Đỗ Trúc Lâm, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết theo Điều 22 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới, theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ.

- Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường.

- Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.

- Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

- Đoàn xe tang.

Các xe thuộc danh mục nêu trên (trừ đoàn xe tang) khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định. Những xe trên không bị hạn chế tốc độ, được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Vì vậy, trong vụ việc như nội dung clip đưa tin, nếu cơ quan Công an tiến hành xác minh và kết luận xe ô tô thuộc trường hợp đảm bảo tiêu chuẩn của xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ thì người điều khiểu xe ô tô không vi phạm khi đi ngược chiều.

Ngoài ra, Chính phủ đã có quy định cụ thể tín hiệu của xe được quyền ưu tiên tại Nghị định 109/2009.

Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Nếu người tham gia giao thông có hành vi cản trở xe ưu tiên thì sẽ bị xử lý theo quy định sau đây:

- Đối với xe mô tô, xe gắn máy: Tại điểm b khoản 5, khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021 quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi "Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ”. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

- Đối với xe ô tô: Tại điểm b khoản 6, khoản 11 Điều 5 Nghị định số 100/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021) quy định phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi "Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ”. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Bạn đọc có ý kiến như thế nào về tình huống trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Tin bài cộng tác gửi về ban Bạn đọc theo email: bandoc@phapluattp.vn.

Xin cảm ơn!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm