Ban Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng về hành vi “thiếu chuẩn mực” của tu sĩ Thích Nhuận Nghi

(PLO)- Đại diện Ban Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho rằng hành vi của tu sĩ Thích Nhuận Nghi nếu đúng như thông tin lan truyền thì đã phạm vào giới thứ ba của nhà Phật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Pháp Luật TP.HCM có bài viết: “Trụ trì chùa Từ Đức ở Đồng Nai bị đình chỉ chức vụ vì thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt” đưa tin về việc Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã có quyết định đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Từ Đức đối với tu sĩ Thích Nhuận Nghi vì có hành vi thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt.

Cụ thể, trên mạng xã hội lan truyền video được cho là tu sĩ Thích Nhuận Nghi đã có hành vi không chuẩn mực trong sinh hoạt và tu học. Điều này đã vi phạm giới luật Phật chế, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội, tăng ni, phật tử,...

Đừng làm mất uy tín của Phật giáo

Từ phương diện của một Phật tử, bạn đọc Tú Trần viết: “Ôi tôi không dám tin vào mắt mình! Những tu sĩ thiếu chuẩn mực như thế này đã làm ảnh hưởng đến niềm tin phật tử. Pháp của Phật là đúng, không thể vì một người hành Pháp sai mà làm rầu nồi canh được. Kính mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để chấn chỉnh, răn đe người khác”.

Tương tự, bạn đọc Hoài Thương bày tỏ: “Nhìn mà đau lòng quá. Hình phạt cao nhất là sám hối, tước hết chức vụ. Thậm chí là cho thoát tục, dân chúng tội lỗi thì vào chùa đi tu, tu sĩ phạm tội thì trả về thành dân thường. Thời gian qua xảy ra quá nhiều lùm xùm liên quan đến đội lốt Phật giáo để làm việc sai trái. Đề nghị cơ quan chức năng, Giáo hội xử lý thật nghiêm để lấy lại niềm tin cho các Phật tử”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Ngân Ngô chia sẻ: “Ngày trước tu khổ hạnh theo Đức Thế tôn, giờ xã hội phát triển, nhiều kẻ lấy danh tu thanh tịnh để làm những điều xấu hổ. Nếu cảm thấy còn tham dục như vậy thì đừng khoác lên mình chiếc áo tu sĩ, đừng bước vào chùa làm những chuyện ô uế như thế này. Tội nghiệp Đức Phật lắm, ngài đã dành cả cuộc đời để đi tìm chân lý. Những ai chưa hoặc đang tìm hiểu về đạo Phật sẽ nghĩ như thế nào khi chứng kiến hành động của vị tu sĩ trong clip đây? Rất phẫn nộ”.

Ban Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng về hành vi “thiếu chuẩn mực” của tu sĩ Thích Nhuận Nghi
Mạng xã hội lan truyền video được cho là tu sĩ Thích Nhuận Nghi đã có hành vi không chuẩn mực trong sinh hoạt và tu học. Ảnh: Cắt từ clip

Kiểm soát đầu vào của người tu

Trao đổi với PV, Cư sĩ Thiện Đức, Uỷ viên Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam cho biết hành vi của tu sĩ Thích Nhuận Nghi theo xác định ban đầu của Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai - đơn vị trực tiếp quản lý sinh hoạt tôn giáo của vị này - là hành vi thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt và tu học của vị xuất gia, đồng thời để xảy ra mất đoàn kết nội bộ tại tự viện, gây ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội các cấp và tự viện.

“Hành vi của tu sĩ Thích Nhuận Nghi nếu đúng như video lan truyền trên mạng xã hội thì đã phạm vào giới thứ ba của nhà Phật - cấm dâm dục” – cư sĩ Thiện Đức nhấn mạnh.

Cũng theo cư sĩ Thiện Đức, trong cuốn sách “Đạo Bụt nguyên chất”, Thiền sư Thích Nhất Hạnh có bài “Giảng kinh xa lìa ái dục” kể về thầy Tissametteyya đến đặt một câu hỏi với Đức Thế Tôn liên quan tới vấn đề ái dục. Sau đó, Đức Thế Tôn trả lời bằng tám bài kệ. Qua đó, Đức Thế Tôn khẳng định vướng mắc vào sắc dục là căn nguyên của bao si mê, lỗi lầm. Những cái này ngăn mình tiếp tục đi tới con đường đạo rộng thênh thang. Rõ ràng, những gì tu sĩ Nhuận Nghi đang trải cho thấy lời dạy của Đức Thế Tôn là thuyết phục.

Liên quan đến những tin đồn về nhiều kẻ đội lốt Phật pháp để làm điều sai trái, cư sĩ Thiện Đức cho rằng thông tin này cảm tính, thiếu công bằng. Thực tế, trong Tăng đoàn, có những vị phạm giới (thô hoặc trọng) gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tu học và tín tâm của Phật tử đối với đạo pháp, uy tín Giáo hội. Tuy nhiên, đây là những “con sâu làm rầu nồi canh”, vì vẫn còn rất nhiều vị tu sĩ có trình độ, đạo hạnh uyên thâm đang dắt dìu Phật tử, hướng dẫn người mộ đạo đi đúng Chánh pháp.

Hiện tại, Giáo hội có Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát, giám sát và có điều chỉnh đối với Tăng Ni thuộc Giáo hội vi phạm giới luật, hoặc pháp luật nhà nước trong vai trò tu sĩ và công dân của mình. Bằng chứng là thời gian qua, những tu sĩ nào vi phạm Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự, giới luật, pháp luật, tùy mức độ nặng nhẹ đều đã được xử lý nghiêm minh, đúng pháp, đúng luật.

Ngoài ra, Giáo hội cũng đang tiếp tục chấn chỉnh việc cho xuất gia, thụ giới của tu sĩ trẻ (tức là kiểm soát đầu vào của người tu). Đồng thời, thường xuyên tổ chức các khóa tu truyền thống, khóa huân tu, khóa bồi dưỡng đạo hạnh, bồi dưỡng trụ trì… để khuyến tu, nhắc nhở Tăng Ni sống tốt đời đẹp đạo.

“Cách kiểm soát tốt nhất chính là nâng cao đời sống tu học, phẩm chất người tu lên. Làm sao để mỗi vị tu sĩ luôn giữ giới luật, ý thức được việc giữ giới ấy như giữ tròng con ngươi của mắt mình mới là căn bản, gốc rễ” – cư sĩ Thiện Đức nói.

Ngày 8-1, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 10/QĐ-BTS về việc đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Từ Đức (ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đối với đối với tu sĩ Thích Nhuận Nghi. Đồng thời, tu sĩ Nhuận Nghi cũng bị đình chỉ chức vụ Phó ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo huyện Vĩnh Cửu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai giao cho Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu tiếp nhận, quản lý các tài sản chung của Giáo hội, trong đó có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các giấy tờ liên quan đến tự viện, khuôn dấu của tự viện, tiền công đức để điều hành chùa Từ Đức.

Qua đó, yêu cầu Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát và Ban Pháp chế Phật giáo tỉnh Đồng Nai kết hợp với Ban Trị sự Phật giáo huyện Vĩnh Cửu xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ việc của chùa Từ Đức đối với những người có liên quan và báo cáo về Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trước ngày 22/1/2024.

Cư sĩ Thiện Đức, Uỷ viên Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm