Báo chí: Thông tin chủ lưu trong không gian số

Báo chí: Thông tin chủ lưu trong không gian số

(PLO)- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý báo chí cần chuyển đổi số mạnh mẽ hơn, xây dựng xã hội thông tin lành mạnh.

Ngày 15-3, tại TP.HCM, Hội Báo toàn quốc năm 2024 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Báo chí Việt Nam (VN) - Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân”.

Tham dự lễ khai mạc có Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi... cùng lãnh đạo, PV các cơ quan báo chí và đông đảo bạn đọc.

hoi-bao-toan-quoc-2024-thuan-van-khai-mac.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang… cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024. Ảnh: THUẬN VĂN

Câu chuyện 99 năm báo chí cách mạng

Phát biểu khai mạc Hội Báo, ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo VN, cho biết diễn ra trong ba ngày (từ ngày 15 đến 17-3), Hội Báo sẽ mang đến công chúng và các nhà báo, hội viên nhiều hoạt động nghiệp vụ chất lượng, quy mô lớn, tính chuyên sâu và tính thực tiễn cao.

Cạnh đó là các hoạt động triển lãm, trưng bày, các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc, phong phú.

Bên cạnh hơn 100 gian trưng bày của các cơ quan báo chí còn có gian trưng bày chuyên đề “Báo chí cách mạng VN 1925-2024: 99 chuyện nghề”.

“Đây sẽ là câu chuyện 99 năm báo chí cách mạng VN, với những cống hiến và hy sinh, lao động và sáng tạo của các thế hệ người làm báo - chiến sĩ” - ông Minh nhìn nhận.

“Trong khuôn khổ Hội Báo, Diễn đàn báo chí toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức với 10 phiên thảo luận về các chủ đề trọng yếu, có tính cấp bách của nền báo chí cách mạng VN trong thời kỳ chuyển đổi số” - chủ tịch Hội Nhà báo VN nhấn mạnh.

Theo ông Lê Quốc Minh, Hội Báo toàn quốc năm nay sẽ là cơ hội để báo giới gặp gỡ, cùng hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu của độc giả, khán giả. Từ đó có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống của người dân, thông tin sớm các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước…

Báo chí: Thông tin chủ lưu trong không gian số
Ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (bìa trái), đón tiếp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham quan gian trưng bày của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bảo vệ bản quyền, đẩy lùi tin xấu

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết Hội Báo toàn quốc năm 2024 sẽ giúp công chúng, báo chí cả nước thấy được toàn cảnh báo chí cách mạng VN trong năm 2023.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, báo chí phải sâu sắc trong nhận thức; quyết liệt trong hành động; sáng tạo, linh hoạt trong vận dụng để tập hợp, thúc đẩy sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng trong triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhìn nhận sự phát triển không ngừng của báo chí đa nền tảng, đa phương tiện, báo chí dữ liệu với các công cụ số như trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối… đã tạo ra cả cơ hội và thách thức cho các cơ quan báo chí cũng như các nhà báo.

Theo ông Nghĩa, trí tuệ nhân tạo và công nghệ có thể trở thành trợ lý ảo cho báo chí. Nhưng phải đối mặt với nguy cơ tin giả, tin sai lệch do trí tuệ nhân tạo và các công cụ số tạo ra, bị sử dụng trái phép “vốn dữ liệu”, bản quyền báo chí trên môi trường số.

Ông Nghĩa đề nghị báo chí cần chủ động tìm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ bản quyền, đấu tranh chống tin giả, đẩy lùi thông tin xấu độc, sai lệch, xuyên tạc. Từ đó, để thông tin báo chí chính thống trở thành dòng thông tin chủ lưu quan trọng nhất trong không gian số, xây dựng xã hội thông tin lành mạnh.

“Báo chí đang phải đối diện với những vấn đề có tính chất bước ngoặt để bảo đảm thế chủ động trong định hướng, dẫn dắt thông tin trước sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu đổi mới hoạt động báo chí, đổi mới từ phương thức hoạt động, chỉ đạo, lãnh đạo, tư duy quản lý đến thực tiễn hoạt động báo chí” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

hoi-bao-toan-quoc-2024-lanh-dao-tham-quan-nguyet-nhi.jpg
Lãnh đạo các cơ quan Trung ương, ban, ngành ở Trung ương và TP.HCM tham quan các gian trưng bày của các báo. Ảnh: NGUYỆT NHI

Báo chí cần chuyển đổi số mạnh mẽ hơn

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị các cơ quan báo chí phát huy truyền thống 99 năm báo chí cách mạng VN, tiếp tục những thành công của báo chí trong sự nghiệp đổi mới.

Qua đó, báo chí cần tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa, tăng cường đào tạo nhân lực về chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm nghiên cứu công chúng và xu hướng báo chí truyền thông hiện đại.

“Các tác phẩm báo chí cần đảm bảo về tính định hướng, tính chuyên biệt, tính hấp dẫn và tính cá nhân hóa” - ông Nghĩa nói và đề nghị mỗi người làm báo phải luôn tự ý thức học tập, nghiên cứu, tự rèn mình để có bản lĩnh chính trị, nền tảng văn hóa, kỹ năng công nghệ và tinh thần tận hiến, nhân văn.

Ông Nghĩa cũng nhấn mạnh báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người dân, là người tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Báo chí cũng phải là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, phát huy những giá trị văn hóa tiến bộ, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc; là diễn đàn để người dân tham gia các công việc của đất nước…

“Với sự đoàn kết, tầm nhìn chiến lược và tinh thần trách nhiệm, báo chí cách mạng VN và đội ngũ những người làm báo sẽ vững vàng trên vị trí tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân” - ông Nghĩa nói.

Tổng Biên tập báo Người Lao Động TÔ ĐÌNH TUÂN:

Truyền cảm hứng cho người làm báo vượt qua khó khăn

Đây là lần đầu tiên Hội Báo toàn quốc được tổ chức tại TP.HCM, không chỉ tôi mà báo chí phía Nam, báo chí cả nước đều phấn khởi, hân hoan và có cảm xúc rất đặc biệt.

To-dinh-tuan-nguoi-lao-dong.jpg

Hội Báo toàn quốc năm 2024 cũng đặc biệt có ý nghĩa đối với báo Người Lao Động khi đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham gia Hội Báo với hai gian trưng bày triển lãm vừa truyền thống vừa hiện đại.

Thực sự Hội Báo đã truyền thêm niềm cảm hứng cho anh em làm báo để cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách, có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng hơn để phục vụ bạn đọc.

Với báo Người Lao Động, chúng tôi sẽ chuyển đổi mạnh mẽ hơn, có phương thức truyền thông phù hợp hơn để ngày càng phát triển hơn, đáp ứng nhu cầu của đông đảo độc giả.

****

Ủy viên Ban Biên tập tạp chí Giáo dục TP.HCM TRẦN VĂN MẠNH:

Báo chí truyền thống đổi mới mạnh mẽ trong kỷ nguyên số

Tạp chí Giáo dục TP.HCM đã có sự chuẩn bị chu đáo, xây dựng gian trưng bày chỉn chu, bắt mắt để phục vụ khách tham quan. Thông qua Hội Báo, những hoạt động, hình ảnh, sản phẩm của tạp chí Giáo dục và các cơ quan báo chí khác sẽ đến gần với bạn đọc hơn. Đây cũng là dịp để những người làm báo giao lưu, học hỏi mô hình, cách làm báo hay trong bối cảnh hiện nay.

tran-van-manh.jpg

Trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay, các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, TikTok, YouTube… đã tác động lớn đến báo chí truyền thống nhưng cũng tạo cơ hội để báo chí truyền thống đổi mới mạnh mẽ hơn.

Chúng tôi luôn xác định việc thông tin, truyền thông phải chính xác, trung thực và mang hơi thở của ngành giáo dục, mang giá trị thông tin tích cực đến cho thầy cô, phụ huynh, học sinh TP.HCM.

*****

Ông HUỲNH MINH HIỆP (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM):

Mang đến Hội Báo 2 tờ báo xưa, hiếm

Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Hội Báo toàn quốc và cảm nhận được không khí rất vui, náo nhiệt. Với một người “mê” đọc báo như tôi, đây là một trải nghiệm rất hiếm gặp và là lần đầu tiên trong đời.

huynh-minh-hiep.jpg

Nhờ có Hội Báo mà lần đầu tiên tôi biết đến hầu hết cơ quan báo chí ở khắp VN. Tôi còn có dịp được trải nghiệm các gian hàng OCOP với nhiều mặt hàng đa dạng, đặc trưng của các vùng miền.

Hội Báo toàn quốc năm 2024 còn là cơ hội để tôi gặp gỡ, giao lưu với cộng đồng yêu báo chí như tôi. Hôm nay, tôi đã mang đến hai tờ báo mà tôi sưu tầm được để trưng bày và giới thiệu tại Hội Báo. Đó là tờ báo Tiếng Dân ra đời năm 1934 và tờ báo Gia Định ra đời năm 1890, cả hai tờ báo rất xưa, hiếm và được tôi cất giữ từ lâu.

*****

Bạn NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, sinh viên trường Đại học KH-XH&NV TP.HCM:

Nhiều trải nghiệm mới lạ, thú vị

Tham dự Hội báo toàn quốc 2024, tôi đã cảm nhận được “sức nóng” trong đội ngũ người làm báo.

Thông qua việc tham quan, trải nghiệm hoạt động tại các gian trưng bày của các báo, tôi đã được giao lưu với nhiều người nổi tiếng, “thử” một ngày trở thành PV, người dẫn chương trình... Đó đều là những trải nghiệm rất mới lạ và thú vị.

sinh-vien-nguyen-trong-nghia.jpg

Tôi đã ghé tham quan gian hàng của báo Pháp luật TP.HCM và nhận thấy báo có sự đầu tư, trưng bày những sản phẩm báo chí rất đặc sắc. Các gian trưng bày của các báo khác cũng thể hiện sự đầu tư và nổi bật lên đặc điểm của từng tờ báo.

Tôi tin rằng với quy mô và chất lượng như thế, ngày hội sẽ thu hút và lan toả đến nhiều người, đặc biệt là với sinh viên báo chí như chúng tôi. Tôi cũng mong những ngày hội dành cho người làm báo sẽ tiếp tục được tổ chức tại TP.HCM trong những năm tới.

*****

Anh RYAN, quốc tịch Úc, khách du lịch:

Một trải nghiệm rất tuyệt vời

Tôi và gia đình đang đi du lịch Việt Nam và mới ghé TP.HCM ngày hôm qua. Hôm nay, trên đường tới sân bay để di chuyển tới Nha Trang, tôi và gia đình đã ghé tham quan Hội báo toàn quốc 2024 và thăm gian báo của Pháp Luật TP.HCM.

Hoi-bao-chi-toan-quoc (7).jpg

Tôi thấy rất hào hứng khi được tham quan hội báo; các gian trưng bày của báo cũng rất nhiệt tình chào đón gia đình chúng tôi và giới thiệu về những đặc trưng của báo chí ở Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên tôi được tham quan một hội báo. Không khí thật náo nhiệt và vui tươi, thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời với tôi và gia đình.

L.THOA - B.PHƯƠNG - Đ.HIỀN ghi

Đọc thêm