Nhiều 'đặt hàng' của lãnh đạo TP.HCM với báo chí trước những thách thức mới

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực TP.HCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo quyết liệt đề án sắp xếp các cơ quan báo chí TP; hỗ trợ, giải quyết các khó khăn về chuyển đổi số...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-3, Thành uỷ TP.HCM tổ chức họp mặt lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu cơ quan báo chí, xuất bản đầu năm Giáp Thìn 2024.

Nhiều 'đặt hàng' của TP.HCM cho các cơ quan báo chí trước những thách thức mới-TP.HCM-gap-mat-bao-chi (2).jpg
Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM tại buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: THANH THUỲ

Cởi mở hơn trong cung cấp thông tin

Chia sẻ ý kiến tại buổi gặp mặt, lãnh đạo cùng các phóng viên đang công tác tại nhiều cơ quan báo chí mong lãnh đạo TP tiếp tục đồng hành, hỗ trợ về mặt thông tin chính thống cho báo chí, cởi mở hơn trong việc cung cấp thông tin.

Nhiều 'đặt hàng' của TP.HCM cho các cơ quan báo chí trước những thách thức mới-TP.HCM-gap-mat-bao-chi (3).jpg
Nhà báo Viễn Sự, báo Tuổi Trẻ chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: THANH THUỲ

Nhà báo Viễn Sự, báo Tuổi Trẻ, chia sẻ việc chuyển tải các câu chuyện chính sách của TP.HCM ngoài việc tuyên truyền đến người dân, còn là tình cảm, trách nhiệm của mỗi phóng viên - cũng là công dân đang sinh sống và làm việc tại TP.

Vì vậy, khi tổ chức các tuyến thông tin, bài viết về các dự án, chính sách lớn như Nghị quyết 98 hay Vành đai 3, bản thân từng PV luôn làm trong tâm thế muốn tốt hơn cho TP.

PV Sỹ Đông, báo Thanh Niên cho biết trong cung cấp thông tin, dù lãnh đạo TP rất cởi mở nhưng ở cấp sở, ngành, quận huyện lại có vẻ “phòng thủ” với PV và ngại chia sẻ thông tin. PV mong rằng tinh thần cởi mở đó sẽ sớm lan toả đến các sở ngành, quận huyện, thẳng thắn hơn trong trao đổi với báo chí.

Nhiều 'đặt hàng' của TP.HCM cho các cơ quan báo chí trước những thách thức mới-TP.HCM-gap-mat-bao-chi (1).jpg
PV Sỹ Đông, báo Thanh Niên mong sở ngành, quận huyện cởi mở trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: THANH THUỲ

Thay mặt lãnh đạo Thành uỷ, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải chia sẻ năm 2023, TP.HCM đã vượt qua nhiều thử thách, đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Để có những thành quả chung đó, sự đóng góp của báo chí là hết sức to lớn và có ý nghĩa.

“Báo chí thực sự đã làm đúng, làm tốt sứ mệnh truyền thông, đồng hành và chuyển tải được tinh thần khát khao vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP; ngày càng định hình không gian thông tin chủ đạo, phong phú, toàn diện, có đóng góp thực sự hiệu quả trong đời sống kinh tế - chính trị - xã hội của TP.

Báo chí cũng đã thể hiện rõ tính phản biện, dũng cảm, sáng tạo, xông vào những nơi khó khăn, phản ánh những vấn đề gai góc của cuộc sống, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cạnh đó là phản ánh và kiến nghị những vấn đề khó khăn, bức xúc của người dân và doanh nghiệp” - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP đánh giá.

Cũng theo ông Nguyễn Hồ Hải, đội ngũ những người làm báo TP ngày càng vững vàng về chính trị và đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Đội ngũ không chỉ viết về TP bằng tấm lòng và sự nhiệt huyết mà còn đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhiều 'đặt hàng' của TP.HCM cho các cơ quan báo chí trước những thách thức mớiTP.HCM-gap-mat-bao-chi (4).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: THANH THUỲ

Xây dựng chiến lược truyền thông “đi trước đón đầu”

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của báo chí cho sự nghiệp xây dựng và phát triển TP. Đối với các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan báo chí, lãnh đạo TP sẽ tiếp thu và chỉ đạo giải quyết để tháo gỡ.

Tiếp nối những kết quả đó, ông Nguyễn Hồ Hải nói năm 2024, TP vẫn phải đối mặt với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Mặc dù hết sức nỗ lực và đạt được kết quả rất đáng ghi nhận trong hai tháng đầu năm nhưng TP vẫn còn đối mặt không ít thách thức.

Năm nay, TP đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5 - 8% là thể hiện quyết tâm chính trị và khát vọng rất lớn. Nhiệm vụ trước mắt là TP phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các động lực tăng trưởng chính đi đôi với phát triển các ngành, lĩnh vực mới nổi; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị định 73 về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM gợi mở một số nội dung để các cơ quan báo chí, xuất bản quan tâm.

Cụ thể, cần chủ động hơn nữa trong xây dựng chiến lược truyền thông “đi trước đón đầu”, tăng cường quảng bá tầm nhìn và chiến lược phát triển TP, lan toả năng lượng tích cực trong mọi đối tượng, thành phần xã hội, nhất là doanh nghiệp, tầng lớp trí thức, thế hệ trẻ, khơi dậy khát vọng vươn lên.

Giữ vững vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

"Báo chí phải nỗ lực thích ứng và phát triển phù hợp xu thế mới, trong đó việc chuyển đổi số là yêu cầu sống còn. Từng cơ quan báo chí phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu, không để tụt hậu so với các nền tảng mạng xã hội" - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP nhấn mạnh.

Ông Hải cũng yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa trong hoạt động báo chí, vừa thích ứng với thời đại kỹ thuật số, vừa lấy chuẩn mực đạo đức và văn hóa làm gốc, khẳng định vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận, xây dựng chuẩn mực, phong cách ứng xử văn hóa, văn minh trong hoạt động báo chí và trên mạng xã hội.

Ông cũng khuyến khích đội ngũ làm báo dấn thân, lăn xả vào thực tế, mạnh dạn tham gia hiến kế và phản biện xã hội; nêu cao đạo đức nghề nghiệp và uy tín của người làm báo, viết trung thực, chính xác, giàu tính chiến đấu, tính phản biện giúp cấp ủy, chính quyền “sáng hơn” trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Trong việc tuyên truyền, phản biện chính sách, cần bám sát chủ đề năm 2024 là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98 của Quốc hội”, khích lệ mạnh mẽ tinh thần này để trở thành một động lực của TP.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng yêu cầu tập trung tuyên truyền sâu rộng, có nhiều tác phẩm khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy và phát huy giá trị nhân văn Hồ Chí Minh để xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh...

Báo chí cũng cần mạnh dạn phản biện, đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức, tài năng, tâm huyết cống hiến cho TP; khuyến khích, phát huy năng lực đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hình thành cơ chế bảo vệ cán bộ theo Kết luận 14.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP cũng yêu cầu các cơ quan chức năng TP cần tập trung chỉ đạo quyết liệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025; khẩn trương xử lý các vấn đề tồn đọng sau khi sắp xếp các cơ quan báo chí TP. Xem xét, hỗ trợ, giải quyết các khó khăn liên quan đến công tác phát hành, chuyển đổi số, không để báo chí TP tụt hậu so với các nền tảng mạng xã hội...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm