TP.HCM: Trao 116 giải thưởng cho tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc

(PLO)- 116 tác phẩm xuất sắc thuộc các thể loại văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, điện ảnh, nhiếp ảnh, báo chí được trao giải.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 25-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TP.HCM, đợt 1, giai đoạn 2021-2025.

Video: TP.HCM: Trao 116 giải thưởng cho tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc

Qua hơn 2 năm phát động phong trào, Ban Tuyên giáo nhận được 301 tác phẩm gửi về dự thi. Qua 10 vòng sơ khảo ở cấp cơ sở, các tác phẩm đã được xem xét, tuyển chọn và đề xuất với Hội đồng chung khảo của TP đánh giá, xếp hạng.

Các tác phẩm được trao tặng giải thưởng không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ cao mà còn ca ngợi, hướng đến những tấm gương bình dị, tỏa sáng giữa đời thường của nhân dân TP.HCM.

Lễ-trao-giải-thưởng-văn hóa-nghệ thuật-báo chí1.jpeg
Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí.

Kết quả, Hội đồng chung khảo quyết định trao giải thưởng cho 116 tác phẩm xuất sắc thuộc các thể loại văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, điện ảnh, nhiếp ảnh, báo chí và 33 tập thể, cá nhân tích cực trong lĩnh vực quảng bá văn học, nghệ thuật, báo chí.

Lễ-trao-giải-thưởng-văn hóa-nghệ thuật-báo chí2.jpeg
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á nhận giải B cho tập sách ảnh "Sài Gòn ngoan cường".

Cụ thể, khối chuyên nghiệp: 9 giải A, 13 giải B, 12 giải C, 20 giải khuyến khích; 16 tập thể, 17 cá nhân nhận giải quảng bá.
Khối phong trào tại các quận, huyện và Đảng ủy cấp trên cơ sở: 2 giải A, 2 giải B, 5 giải C, 10 giải khuyến khích, 10 tập thể đoạt giải quảng bá.

Một số tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí tiêu biểu tại Lễ trao giải thưởng đợt 1, giai đoạn 2021-2025:

Âm nhạc: Ba Đình còn vang vọng tiếng Người, Tháng 5 nhớ Bác, Lời Bác giục ta đi tới, Bước chân thế hệ mới…

Văn học: Nhà văn và chữ tình gửi lại, Học và làm theo Bác…

Múa: Hoàng hôn, Con đường trên biển, Mùa sống trọn…

Báo chí: Hạt gạo nghĩa tình, Còn vang mãi lời Bác…

Mỹ thuật: Ngục tù Côn Đảo, Sự bình yên của người dân làng chài trên xã đảo Thạnh An, Tiêm chủng covid 19

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM vinh danh 34 tác phẩm, 5 tập thể, 1 cá nhân đoạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo TP.HCM, các cấp ủy Đảng và các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lễ-trao-giải-thưởng-văn hóa-nghệ thuật-báo chí3.jpeg
Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phát biểu tại Lễ trao giải.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê hy vọng TP.HCM ngày càng có nhiều tác phẩm mang giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện lòng tự hào là công dân thành phố mang tên Bác.

Các hoạt động sáng tác cũng từ đó cùng hòa chung với hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền văn học nghệ thuật báo chí nước nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm