Báo Pháp Luật TP.HCM tặng quà tết cho bà con Tân Nhuận Đông

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Mai Ngọc Phước - Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM  chia sẻ: “Ngoài nhiệm vụ truyền tải thông tin, kiến thức pháp luật đến bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội để chia sẻ với người dân, nhất là người dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Với món quà nho nhỏ ngày hôm nay, báo Pháp Luật TP.HCM hy vọng giúp bà con có được cái tết đầm ấm, góp phần động viên bà con vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên trong cuộc sống”.

Ông Mai Ngọc Phước - Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM trò chuyện, thăm hỏi ông Trương Văn Lợi

Báo Pháp Luật TP.HCM và mạnh thường quân đã hỗ trợ xây và trao nhà tình thương cho gia đình ông Trương Văn Lợi và hai hộ dân khác.

Trong căn nhà mới xây xong, ông Trương Văn Lợi (59 tuổi, ngụ ấp Tân lập, xã Tân Nhuận Đông) bày tỏ niềm hân hoan, hạnh phúc.

Ông Lợi cho biết gia đình ông rất khó khăn, bản thân ông bị tai biến nên không thể lao động, phải nuôi thêm người con bị tật. Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào việc làm thuê của vợ và đứa cháu bán vé số. Căn nhà cũ của ông được xây dựng bằng cây đủng đỉnh cách đây hơn 20 năm, nay đã mục nát, sắp sập.

“Ngày thợ đến chuẩn bị xây, ngôi nhà cũ cũng sập luôn. Hồi mẹ đẻ tới giờ tôi mới được ở ngôi nhà tường đẹp và vững chắc như thế này, xưa giờ chỉ được ở nhà lá. Tết năm nay, gia đình tôi hạnh phúc gì bằng! Tôi rất cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM và các mạnh thường quân đã giúp đỡ” - ông Lợi chia sẻ.

Ông Mai Ngọc Phước - Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM trao quà tết cho người dân xã Tân Nhuận Đông

Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM trao quà cho bà con khó khăn ở xã Tân Nhuận Đông. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM trao quà cho bà con khó khăn ở xã Tân Nhuận Đông. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Nhận quà tết, bà Nguyễn Thị Định (70 tuổi) không giấu được vui mừng. Bà chia sẻ: “Tôi lớn tuổi rồi, hằng ngày chỉ biết bán tạp hóa kiếm từng đồng nuôi đứa em 60 tuổi bị bênh. Đang lo tết này chị em không biết thế nào thì nhận được tin có nhà hảo tâm cùng báo Pháp Luật TP.HCM đến tặng quà, tôi mừng khôn xiết luôn”.

Đồng hành cùng báo Pháp Luật TP.HCM trong chương trình trao nhà tình thương và tặng quà mừng năm mới 2020 có sự hỗ trợ có nhiều đơn vị, như Tập đoàn Novaland, Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan, Công ty Luật Tuyên Thụy và Cộng sự, văn phòng Quản tài viên Mai Tuyên (Đồng Tháp) và các mạnh thường quân đến từ TP Cần Thơ và TP.HCM. 

Người dân vui mừng khi nhận được quà tết. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Báo Pháp Luật TP.HCM tặng quà tết cho bà con Tân Nhuận Đông ảnh 8

Nhận quà tết, bà con ví von như chở mùa xuân về nhà. Ảnh: HẢI DƯƠNG

“Chúng tôi rất vui khi đồng hành cùng báo Pháp Luật TP.HCM mang quà đến với bà con nghèo xã Tân Nhuận Đông, giúp bà con đón tết trọn vẹn, vui vẻ. Thời gian tới, chúng tôi luôn đồng hành cùng báo trong các chương trình mang quà mừng xuân, cũng như các chương trình từ thiện khác”, ông Võ Minh Vương - Trưởng chi nhánh Công ty Luật Tuyên Thụy và Cộng sự, Văn phòng Quản tài viên Mai Tuyên chia sẻ.

Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận sự đóng góp và đồng hành của các mạnh thường quân

Mạnh thường quân Huỳnh Thanh Châu (ngụ TP.HCM) cũng bày tỏ niềm vui khi đồng hành cùng báo trong chương trình trao quà ngày hôm nay. “Hy vọng những món quà nhỏ này phần nào chia sẻ những khó khăn, mang lại sự ấm áp cho bà con nhân dịp tết đến xuân về” - ông Châu bày tỏ.

Năm 2019, chương trình của báo còn thực hiện, xây và trao tặng bốn căn nhà tình thương tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm