Bão số 2 có khả năng đổ bộ vào Quảng Ninh – Hải Phòng

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát đã chỉ đạo như vậy tại cuộc họp chiều qua 16-7 của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) TƯ và UBQG TKCN nhằm đối phó với cơn bão số 2.

Ông Phát cũng cho biết sáng ngày 17-7, Ban chỉ huy PCLB TƯ và UBQG TKCN sẽ tổ chức họp trực tuyến với các tỉnh để chỉ đạo phòng chống bão, từ đó sẽ quyết định biện pháp di dân và cấm biển tùy theo diến biến của bão.

Ông  Phát yêu cầu, ngay trong đêm ngày 16-7, Ban chỉ huy PCLB TƯ và UBQG TKCN phải thực hiện việc hướng dẫn cho 45 tàu cá của ngư dân tại khu vực Hoàng Sa về nơi tránh trú bão.

Đến ngày 17-7, các phương tiện đang hoạt động tại Vịnh Bắc Bộ và ven biển phía Bắc phải về nơi trú bão an toàn; đặc biệt chú ý các cơ sở vận tải ven biển, bến cảng, tàu bè ven biển, hầm lò; sạt lở đất, lũ quét ở miền núi;  ngập úng, cây đổ tại đô thị

Ông Hoàng Đức Cường, Quyền giám đốc Trung tâm dự báo Khí rượng thủy văn TW cho biết, khả năng sáng sớm ngày 19-7 (muộn thì vào buổi trưa), bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền với cường độ cấp 10-11, giật trên cấp10. Có khả năng bão sẽ mạnh hơn và khả năng lớn tâm bão đi vào Hải Phòng- Quảng Ninh.

Chiều ngày 18-7, Vịnh Bắc Bộ sẽ có sóng cấp 8, vùng nguy hiểm trên biển sẽ rơi vào khoảng từ vĩ tuyến 13 hất lên phía Bắc. “Đây là một cơn bão rất mạnh và có khả năng mạnh hơn khi gần bờ do được cung cấp năng lượng từ mặt nước biển đang rất nóng vào thời gian này. Đặc biệt cơn bão có dấu hiệu di chuyển nhanh hơn, khả năng cập bờ sớm hơn so với dự báo trước đây”, ông Cường nói.

Theo Trung tâm dự báo KTTV TW, đến 16 giờ ngày 17-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13- 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 16- 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km.

Đến 16 giờ ngày 18-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13- 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 16- 17.  

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km.  Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Biển Đông, có gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ ngày 17- 7 có gió mạnh dần lên cấp 9, -10, vùng gần tâm bão cấp 13-14, giật cấp 16-17. Biển động dữ dội.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm