Bất ngờ tuyết phủ trắng miền núi Nghệ An như trời Tây

(PLO)-Tuyết đã phủ trắng trên các cành cây, ngọn cỏ, cuộc sống người dân miền núi rẻo cao Nghệ An đảo lộn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (18-12), nhiệt độ xuống thấp, ở xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) có tuyết rơi và bao phủ trên các cành cây, ngọn cỏ.

Tuyết trắng phủ cành cây rừng. Ảnh: BP.

Tuyết trắng phủ cành cây rừng. Ảnh: BP.

Nhiệt độ ghi nhận nơi xã vùng biên giới Việt- Lào này vào lúc 3 giờ sáng 18-12 là âm 3 độ C. Các chiến sĩ, cán bộ Đồn Biên phòng Na Ngoi và bà con dân bản nơi đây đang nỗ lực chống rét.

Cây xanh ở vùng biên xã Na Ngoi phủ trắng tuyết. Ảnh: BP.

Cây xanh ở vùng biên xã Na Ngoi phủ trắng tuyết. Ảnh: BP.

Người dân đã nhốt trâu, bò và đốt củi sưởi ấm.

Chăn ấm, đồ giữ nhiệt đã được tăng cường cho người dân, học sinh.

Cây rừng ở miền núi Nghệ An như tiết trời Âu mùa đông. Ảnh: BP.

Cây rừng ở miền núi Nghệ An như tiết trời Âu mùa đông. Ảnh: BP.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đang canh gác nơi biên giới trong tiết trời âm 3 độ C.

Nhiệt độ ở Na Ngoi âm 3 độ C. Ảnh: BP.

Nhiệt độ ở Na Ngoi âm 3 độ C. Ảnh: BP.

Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, đang cử cán bộ tới hướng dẫn người dân cách phòng, chống rét, tuyết rơi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm