Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, số ghế tại hội đồng các địa phương mà Đảng Dân chủ cầm quyền đạt được trong cuộc bầu cử lần này chỉ khoảng 340 ghế, thấp hơn 384 ghế hiện có. Ngoài ra, Đảng Dân chủ cũng không trở thành đảng nắm nhiều ghế nhất tại bất kỳ hội đồng địa phương nào của toàn bộ 41 tỉnh thành được tổ chức bầu cử ngày hôm qua. Đây được coi là thất bại lớn đối với Đảng Dân chủ cầm quyền.
Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Katsuya Okada nói: “Đây là kết quả rất đáng tiếc. Nhưng đó là sự lựa chọn của cử tri, chúng tôi phải tôn trọng kết quả và nghiêm túc kiểm điểm từ thất bại này”.
Thủ tướng Naoto Kan đang đứng trước những khó khăn ngày càng lớn. (Ảnh: Andyintokyo)
Trên thực tế, kết quả cuộc bầu cử hội đồng địa phương lần này đã được dự đoán trước khi tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Naoto Kan và Đảng Dân chủ cầm quyền liên tục sụt giảm trong những tháng gần đây. Thảm họa kép động đất sóng thần và sự cố tại nhà máy điện hạt nhân thu hút sự chú ý của dư luận đã giúp tỷ lệ ủng hộ nội các và đảng cầm quyền được cải thiện đôi chút. Tuy nhiên, những nỗ lực khắc phục thiên tai của chính quyền Thủ tướng Kan không đủ giúp Đảng Dân chủ cầm quyền tránh được thất bại trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương.
Ngay sau khi kết quả bầu cử sơ bộ được công bố, nhiều thành viên trong Đảng Dân chủ cầm quyền đã lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo đảng. Tuy nhiên, trong bối cảnh công tác khắc phục thảm họa động đất sóng thần và xử lý sự cố hạt nhân có nguy cơ kéo dài, giới phân tích nhận định khả năng ra đi của Thủ tướng Kan là rất thấp. Mặc dù vậy, kết quả cuộc bầu cử lần này sẽ khiến Thủ tướng Kan gặp thêm nhiều khó khăn trong việc điều hành Chính phủ.
Theo PV (VOV)