Bé gái 3 tuổi vẫn chưa làm được giấy khai sinh

(PLO)- Cha mẹ chưa đăng ký kết hôn, mỗi người sống một nơi khiến con gái ba tuổi vẫn chưa được làm giấy khai sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gửi thông tin đến Pháp Luật TP.HCM, anh TTH (ngụ phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương) cho biết nhiều tháng nay, anh đã đến bệnh viện, UBND phường để làm các thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho con gái ba tuổi của anh nhưng đều bị những nơi này từ chối.

Việc này đã gây nhiều khó khăn cho anh H trong việc xin cho con đi học.

Mong con gái có giấy khai sinh

Anh H kể: Năm 2019, anh có quen chị V qua mạng xã hội. Sau một thời gian tìm hiểu, chị V đã về chung sống với anh như vợ chồng tại khu phố Thắng Lợi I, phường Dĩ An, TP Dĩ An nhưng không đăng ký kết hôn.

Đến tháng 5-2021, chị V sinh một bé gái. Khoảng tháng 7-2022, do cả hai xảy ra mâu thuẫn, chị V chuyển đi nơi khác sinh sống, bỏ lại con gái cho anh nuôi dưỡng.

Từ khi chị V bỏ anh và con đi nơi khác sinh sống, anh chỉ cố gắng làm ăn nuôi con nên không để ý gì đến chuyện làm giấy khai sinh cho con. Đến nay, do bé đã lớn nên anh có gửi bé đến lớp trẻ tư thục. Thời gian gần đây, nơi nhận giữ bé yêu cầu anh phải cung cấp giấy khai sinh của bé mới tiếp tục nhận trông giữ.

Anh T cho biết ngay sau đó anh có đến UBND phường hỏi thủ tục làm giấy khai sinh cho con thì được hướng dẫn phải có mẹ bé và bản gốc giấy chứng sinh. Nếu giấy chứng sinh bản chính mất thì phải đến bệnh viện nơi sinh bé để xin cấp lại. Anh cũng có đến bệnh viện liên hệ thì bệnh viện yêu cầu phải có mẹ bé đến mới cấp lại được.

giấy khai sinh
Anh H rất mong sớm được làm giấy khai sinh cho con gái. Ảnh: VÕ HÀ

Anh H cũng đã nhiều lần liên hệ với chị V nhưng chị không cung cấp giấy chứng sinh bản chính. Chính vì thế, việc làm giấy khai sinh cho con anh đến nay vẫn chưa có lối ra.

“Con tôi đã chịu nhiều thiệt thòi, không có mẹ bên cạnh chăm sóc. Không có giấy khai sinh, không có thẻ BHYT. Và nếu không có giấy khai sinh, bé sẽ không được đến trường như bao đứa trẻ khác. Không có giấy khai sinh cũng đồng nghĩa với việc khi trưởng thành bé sẽ không có giấy tờ tùy thân, không biết tương lai của con tôi sẽ thế nào. Tôi rất mong cơ quan chức năng sớm hỗ trợ giải quyết để giúp con tôi có giấy khai sinh” - anh H mong mỏi.

Phải tìm được người mẹ

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, TP Dĩ An, cho biết về thẩm quyền cấp giấy khai sinh là chính quyền nơi cư trú của cha hay mẹ (nếu có đăng ký kết hôn).

Đối với trường hợp con anh H, do cha mẹ không có đăng ký kết hôn thì nơi đăng ký khai sinh cho con anh là nơi thường trú hoặc tạm trú ở người mẹ.

Trong thường hợp này, để làm được giấy khai sinh cho bé thì người mẹ phải về đây, mang theo giấy chứng sinh bản chính (nếu mất nên yêu cầu cấp lại) và thực hiện đăng ký tạm trú tại Công an phường Dĩ An. Sau đó, trong quá trình làm giấy khai sinh sẽ kết hợp với thủ tục nhận cha con để con mang họ cha.

Ngoài ra, đối với trường hợp mẹ bỏ đi, không liên lạc được thì người cha phải quay về địa phương nơi cư trú của người mẹ để làm xác nhận người mẹ không còn cư trú tại đây. Sau đó, người cha cầm giấy xác nhận của công an quay về phường, phường sẽ tiếp tục hướng dẫn làm thủ tục cấp giấy khai sinh cho bé theo quy định.

“Mọi đứa trẻ được sinh ra đều có quyền được cấp giấy khai sinh theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Ngay cả khi trẻ được sinh ra mà cha mẹ chưa đăng ký kết hôn hoặc trẻ không xác định được cha mẹ thì vẫn có quyền được cấp giấy khai sinh. Việc được cấp giấy khai sinh là quyền lợi của trẻ và có ảnh hưởng rất lớn đến những giấy tờ sau này. Vì thế cha mẹ phải có trách nhiệm phối hợp với nhau làm giấy khai sinh, bảo vệ quyền lợi cho trẻ. Địa phương chúng tôi luôn hỗ trợ người dân trong việc bảo vệ quyền lợi cho trẻ” - ông Văn chia sẻ.

Người mẹ sẽ về làm giấy khai sinh cho con

Trao đổi với PV qua điện thoại, chị V cho biết hiện nay con chị chưa làm giấy khai sinh và hiện chị đang giữ bản chính giấy chứng sinh của con.

Giải thích vì sao đến nay con chị chưa đăng ký giấy khai sinh, chị V cho biết vì khi sinh con ra vào thời điểm đang có dịch COVID-19 nên không thể đi làm giấy khai sinh cho con ngay. Đồng thời, cả chị và anh H cũng chưa đăng ký kết hôn nên nghĩ không làm được.

Sau đó, hai người xảy ra bất hòa nên việc làm giấy khai sinh kéo dài đến hôm nay. Từ lúc chị chuyển đi nơi khác, chị vẫn còn liên lạc với anh H nhưng hiện nay chị đang bệnh nên chưa về làm giấy khai sinh cho con được.

Chị V cho biết dự kiến hết tuần này chị sẽ về làm giấy khai sinh cho con gái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm