Bến xe miền Đông cũ, cửa ngõ phía Đông TP.HCM thông thoáng ngày 25 Tết

Bến xe miền Đông cũ, cửa ngõ phía Đông TP.HCM thông thoáng ngày 25 Tết

(PLO)- Ngày 4-2 (tức 25 tháng Chạp năm Quý Mão), các tuyến đường cửa ngõ phía Đông TP.HCM cũng như bến xe miền Đông cũ khá thông thoáng, không có hiện tượng ùn ứ, chen lấn.

Theo ghi nhận của PLO, ngày 4-2, tại các tuyến đường tới bến xe Miền Đông cũ, quận Bình Thạnh, TP.HCM, dù đông đúc nhưng người dân di chuyển ổn định, không có ùn ứ.

Tại các tuyến đường lớn dẫn ra bến xe như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh... tình trạng giao thông khá ổn định, không ùn tắc như những giờ cao điểm ngày thường.

Trong bến xe Miền Đông cũng rất thông thoáng, không có hiện tượng chen lấn. Các hành khách thoải mái ngồi tại nhà chờ để đợi tới lượt ra xe.

Nhiều sinh viên đã về quê nghỉ Tết sớm từ khoảng 20 tới 23 tháng Chạp. Hiện nay, lượt khách đến bến xe để về quê đa số là những người làm việc tại TP.HCM.

Ông Khải Trương (bảo vệ bến xe) cho biết : “Ở bến chủ yếu là những tuyến xe đi Tây Nguyên. Tuy nhiên, mấy ngày trước người dân đã khăn gói về quê rất đông, đến nay là vắng dần.”

Đại diện Bến xe Miền Đông thông tin lượng khách đông trở lại có thể rơi vào khoảng 27 - 29 Tết (hiện có khoảng 99% lượng khách đặt vé vào những ngày này). Vì vậy, bến xe vẫn chủ động các phương án như tăng cường xe khi cần thiết, đảm bảo trật tự nếu có tình trạng ùn ứ tại bến.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận của PLO trong khoảng từ 8 giờ đến 11 giờ trưa 4-2 tại bến xe miền Đông, một số tuyến đường quanh bến và cửa ngõ phía Đông TP:

Bến xe miền Đông, cửa ngõ phía Đông TP.HCM thông thoáng ngày 25 Tết
Khoảng 8 giờ 30 ngày 4-2, tuyến đường Phạm Văn Đồng (một trong những tuyến đường để ra bến xe Miền Đông) ghi nhận nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc về quê. Tuy tuyến đường có đông nhưng người dân di chuyển ổn định, không quá ùn ứ. Ảnh: HOÀNG HIẾU
ben-xe1.jpg
Hướng ra khu vực cửa ngõ phía Đông có phần đông đúc hơn, trong khi hướng vào trung tâm TP khá thông thoáng. Ảnh: HOÀNG HIẾU
ben-xe-6.jpg
Trong bến xe Miền Đông, khoảng 9 giờ khá thông thoáng. Hành khách thoải mái ngồi chờ tới giờ xe di chuyển. Ảnh: HOÀNG HIẾU
ben-xe-5.jpg
Đến 10 giờ, lượng khách đông đúc hơn nhưng trong bến vẫn duy trì trật tự, không có hiện tượng chen lấn. Ảnh: HOÀNG HIẾU
ben-xe-8.jpg
Các hành khách ngồi chờ xe xuất bến. Ảnh: HOÀNG HIẾU
ben-xe-9.jpg
Những năm trước, vào 25 tháng Chạp là khoảng thời gian cao điểm tại bến xe Miền Đông. Tuy nhiên năm nay nghỉ tết sớm hơn, nhiều người đã về quê từ vài ngày trước. Ảnh: HOÀNG HIẾU
ben-xe-12.jpg
Phía bên ngoài cũng khá thông thoáng. Chị Huyền (quê Gia Lai) nói sợ gặp cảnh ùn ứ, chen lấn như năm ngoái nên chị ra bến sớm hơn cả tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, năm nay rất thoáng, thoải mái, trong bến khá trật tự, sạch sẽ. Ảnh: HOÀNG HIẾU
ben-xe-17.jpeg
Khu vực cửa ngõ phía Đông TP, hướng từ Đại học Quốc Gia về phía ngã tư Bình Phước, giao thông rất ổn định, không có hiện tượng ùn tắc. Ảnh: HOÀNG HIẾU
ben-xe-16.jpeg
Khu vực ngã tư Bình Phước đường rộng thoáng. Có nhiều hành khách di chuyển bằng xe máy để về quê. Ảnh: HOÀNG HIẾU
ben-xe-15.jpeg
Tương tự, quốc lộ 13, hướng từ TP.HCM đi Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên cũng rất thông thoáng, thậm chí có phần vắng vẻ. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Đọc thêm