Bị bắt vì ma túy, lòi ra thêm súng quân dụng

(PLO)- Sau khi bắt quả tang Thức tàng trữ trái phép chất ma túy, công an còn phát hiện và thu giữ một khẩu súng quân dụng cùng 11 viên đạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Thức (32 tuổi) 2 năm tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, tháng 8-2023, TAND TP Rạch Giá đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Thức 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tàng trữ trái phép chất ma túy
Bị cáo Nguyễn Thành Thức tại phiên tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, khuya 2-12-2022, Công an phường Vĩnh Lạc (TP Rạch Giá) bắt quả tang Thức tàng trữ ma túy trái phép. Qua khám xét, công an còn phát hiện và thu giữ một khẩu súng quân dụng cùng 11 viên đạn.

Tại cơ quan công an, Thức khai năm 2019, thông qua người quen, bị cáo đã mua súng và số đạn nói trên tại TP.HCM với giá 3 triệu đồng để phòng thân. Tối 2-12-2022, Thức mang theo ma túy, súng và đạn tìm nơi sử dụng ma túy thì bị bắt.

Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bắt tạm giam Thức để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ, Thức có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, chưa xóa án tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm