Giết người vì mâu thuẫn nhỏ, người đàn ông lãnh án chung thân

(PLO)- Mâu thuẫn nhỏ khi va chạm xe máy trước đó, trên đường đi nhậu về nhà còn bực tức, Trần Thanh Dũng lấy dao đâm bị hại tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Thanh Dũng (31 tuổi) về tội giết người.

Video: Giết người vì mâu thuẫn nhỏ, người đàn ông lãnh án chung thân.
Mâu thuẫn nhỏ (3).JPG
Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng của Trần Thanh Dũng. Ảnh:HD

Theo cáo trạng, chiều ngày 8-7, Trần Thanh Dũng cùng với nhóm bạn nhậu tại một nhà trọ trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An. Đến khoảng 20h cùng ngày thì Dũng nghỉ nhậu và đi bộ về nhà trọ.

Mâu thuẫn nhỏ (2).JPG
Mâu thuẫn nhỏ nhưng Trần Thanh Dũng đã lấy dao đâm người khác tử vong. Ảnh: HD

Trên đường về, Dũng thấy anh ruột đang uống bia với một nhóm khác nên tiếp tục ghé vào nhậu.

Lúc ngồi uống bia, Dũng kể lại việc điều khiển mô tô va chạm với xe mô tô do Nguyễn Trường Khanh (30 tuổi ngụ tỉnh Kiên Giang) cách đó vài ngày và Khanh dọa đánh Dũng.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Dũng nghỉ nhậu đi bộ về nhà trọ. Khi đi đến trước cổng khu dân cư Cát Tường Phú Nam (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) thì nhìn thấy Khanh đang ngồi uống bia.

Do còn bực tức về việc va chạm xe trước đó, Dũng đi bộ về nhà trọ lấy con dao nhọn rồi quay trở lại chỗ nhóm Khanh đang nhậu.

Khi đến nơi, Dũng bất ngờ ôm cổ Khanh từ phía sau, lấy dao đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng ngực Khanh rồi bỏ chạy ra ngoài đường, rời khỏi hiện trường. Đến 15 giờ ngày 9-7, Trần Thanh Dũng đến Công an huyện Đức Hòa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Về phần Khanh, sau khi bị đâm được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Mâu thuẫn nhỏ (5).JPG
HĐXX tuyên án bị cáo Trần Thanh Dũng mức án tù chung thân. Ảnh: HD

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo đã tước đi mạng sống của người khác, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm.

Tuy nhiên, bị cáo đầu thú, khắc phục một phần hậu quả và phía bị hại cũng xin giảm án cho bị cáo nên quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Dũng mức án tù chung thân, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 250 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm