Bị can Huỳnh Văn Nén bị từ chối cho tại ngoại

Thời hạn tạm giam được xác định là bốn tháng kể từ ngày 6-1 theo quyết định đã được VKS cùng cấp phê chuẩn” - ngày 10-2, VNE cho biết.

Theo hồ sơ, tối 23-4-1998, Huỳnh Văn Nén ngụ xã Tân Minh (nay là thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) bị cho là đã giết bà Lê Thị Bông cướp chiếc nhẫn. Ngày 31-8-2000, TAND tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Văn Nén tù chung thân về các tội giết người, cướp tài sản và cố ý hủy hoại tài sản... Đến tháng 11-2014, HĐXX giám đốc thẩm TAND Tối cao đã chấp nhận kháng nghị của VKSND Tối cao, tuyên hủy án sơ thẩm về phần tội danh và hình phạt với Huỳnh Văn Nén để điều tra lại. Ông Huỳnh Văn Truyện và các luật sư nhận hỗ trợ pháp lý cho Huỳnh Văn Nén đã có đơn kiến nghị cho Huỳnh Văn Nén tại ngoại.

 TLL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm