Bí thư Hậu Giang: Kết luận vụ Phó Chánh Thanh tra vào nhà nghỉ còn chưa rõ ràng

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhận thấy kết luận về sai phạm của ông Tăng Minh Th, Phó Chánh Thanh tra tỉnh còn chưa rõ ràng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-7, liên quan đến vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang nhiều lần vào nhà nghỉ với phụ nữ đã có chồng, trả lời PV PLO, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định là “Xử lý không có vùng cấm”.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu làm rõ việc làm, hành vi này của ông Thêm vi phạm ở khoản nào, điều nào, điểm nào và xử lý như thế nào? Ảnh: CHÂU ANH

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu làm rõ việc làm, hành vi này của ông Thêm vi phạm ở khoản nào, điều nào, điểm nào và xử lý như thế nào? Ảnh: CHÂU ANH

Người đứng đầu Tỉnh ủy Hậu Giang thông tin, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về vụ việc liên quan đến ông Tăng Minh Th, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhận thấy kết luận còn chưa rõ ràng. Cụ thể, chưa xác định, chỉ rõ ông Th vi phạm quy định nào, điều, khoản nào...

“Chúng tôi yêu cầu làm rõ, hành vi này của ông Th có vi phạm không? Nếu vi phạm thì vi phạm ở khoản nào, điều nào, điểm nào và xử lý như thế nào? Đúng theo tinh thần của Tổng Bí thư là xử lý không có vùng cấm” - ông Nghiêm Xuân Thành khẳng định và cho biết sẽ sớm thông tin cho báo chí.

Như PLO đã thông tin, tại kỳ họp lần thứ 25, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Tăng Minh Th, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang nhận thấy ông Th với vai trò là Phó Bí thư chi bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh nhưng chưa tạo được sự đoàn kết nội bộ, để phát sinh đơn tố cáo về các đoàn thanh tra do ông phụ trách.

Cạnh đó, công tác phối hợp trong tập thể lãnh đạo cơ quan còn chưa tốt; trong trao đổi, góp ý với đồng nghiệp còn nóng tính. Ngoài ra, tám đoàn thanh tra do ông làm trưởng đoàn tiến độ thực hiện còn chậm.

Ông Th đã có vợ con, nhưng nhiều lần đi vào nhà nghỉ với người đã có gia đình, có đơn tố cáo và gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên. Ảnh cắt từ clip

Ông Th đã có vợ con, nhưng nhiều lần đi vào nhà nghỉ với người đã có gia đình, có đơn tố cáo và gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên. Ảnh cắt từ clip

UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang cũng xác định ông Th chưa gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống và những điều đảng viên không được làm.

Cụ thể, dù ông Th đã có vợ con, nhưng nhiều lần đi vào nhà nghỉ với người đã có gia đình. Thậm chí, bị phát hiện, bị quay video phát tán trên Facebook, dẫn đến có đơn tố cáo và gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên.

Mặt khác, ông Th còn báo cáo không trung thực, quanh co nhằm che dấu khuyết điểm vi phạm của mình. Ông Th kê khai tài sản, thu nhập không trung thực trong kỳ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022.

Liên quan đến sai phạm “nhiều lần đi vào nhà nghỉ với người đã có gia đình” của ông Th, Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang trước đó đã giao Chi bộ 1 thực hiện quy trình kỷ luật bà PTHD (Phó Chánh Văn phòng Sở) với hình thức cảnh cáo.

Bà D bị kỷ luật cảnh cáo vì: “Mặc dù đã có chồng nhưng lại có mối quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ với người khác, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình; gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên; làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức nơi đang công tác”.

Cũng theo Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang, báo cáo của Công an Hậu Giang thể hiện bà D và ông Th có tình cảm yêu đương nam nữ với nhau và nhiều lần cùng nhau đi đến nhà nghỉ. Nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận hai người này có quan hệ bất chính.

Vụ việc được vợ của ông Th tố cáo, tuy nhiên, Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang xác định: “Việc tố cáo bà D và ông Th lén lút qua lại là có cơ sở. Tuy nhiên, người tố cáo đã không cung cấp được chứng cứ chứng minh việc lén lút qua lại; không có những hình ảnh ghi lại những hành động thân mật như ôm hôn, câu cổ... theo trình bày”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm