Biển Đông đón cơn bão số 4

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ trưa ngày 4-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 190 km về phía đông nam. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ 10 km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 5-8, vị trí tâm bão trên vùng biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Dự báo vị trí, đường đi của bão số 4. Ảnh: Trung tâm KTTVQG

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa giông, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,5-5,0 m, biển động rất mạnh.

Theo dự báo, cơn bão này ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Tuy nhiên sẽ gây gió mạnh và sóng biển cao, biển động tại khu vực Vịnh Bắc bộ.

Vì vậy, ngày 2-8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có văn bản hỏa tốc gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên - Huế yêu cầu chủ động các phương án ứng phó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm