Biểu tượng Khuê Văn Các được chọn vào logo 50 năm quan hệ Vương quốc Anh – Việt Nam

(PLO)- Biểu tượng Khuê Văn Các và tháp đồng hồ Big Ben được chọn làm logo kỷ niệm 50 năm quan hệ Vương quốc Anh - Việt Nam, sau cuộc thi giữa 290 ứng viên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-12 tại Hà Nội, Đại sứ quán Anh công bố logo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh - Việt Nam. Đây là kết quả bình chọn từ 290 ứng viên ra 10 thiết kế được ưa thích nhất, do cơ quan đại diện ngoại giao của Anh tại Hà Nội tổ chức.

Thể hiện quan hệ gắn kết hai nước

Trong 10 thiết kế này, Đại sứ quán Anh đã chọn mẫu thiết kế của tác giả Ngô Quang Trung - sinh viên năm 3 trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Ngô Quang Trung cho biết ý tưởng của mình bắt đầu tư biểu tượng Khuê Văn Các, vốn được chọn làm biểu trưng chính thức của Thủ đô Hà Nội năm 1999. Đây là công trình mang hình tượng của sao Khuê - ngôi sao tượng trưng cho văn hóa, văn học của dân tộc Việt.

Từ ý tưởng ban đầu, Trung mất 1 tuần để thiết kế được logo giành chiến thắng trong cuộc thi do Đại sứ quán Anh tổ chức, với biểu tượng Khuê Văn Các của Việt Nam và tháp đồng hồ Big Ben của Anh.

Tác giả chiến thắng đang trình bày về ý tưởng xuất phát. Ảnh: MINH TRÚC

Tác giả chiến thắng đang trình bày về ý tưởng xuất phát. Ảnh: MINH TRÚC

"Sau khi tìm hiểu quan hệ giữa Việt Nam và Anh, em nghĩ ngay đến hình ảnh Khuê Văn Các, một biểu tượng của Thủ đô Hà Nội mà ai cũng biết khi nghĩ đến mảnh đất ngàn năm văn hiến. Còn với nước Anh, Big Ben rất nổi tiếng. Mọi người có thể nhìn thấy rõ nhiều mặt của hai biểu tượng này thể hiện mối quan hệ hợp tác trên mọi mặt của hai quốc gia. Sự phát triển này sẽ được tiếp nối trong nhiều năm nữa. Thiết kế cũng nói lên tính song phương cũng như tính cân bằng của mối quan hệ giữa hai nước" - tác giả Ngô Quang Trung chia sẻ.

Trung cũng cho biết phần thú vị nhất của thiết kế này chính là kim giờ trên tháp đồng hồ Big Ben: chỉ số 5 mang ý nghĩa rằng quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh đã trải qua năm thập niên.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Anh Iain Frew nhấn mạnh rằng ông rất vinh dự khi bắt đầu nhiệm kỳ đúng dịp Việt Nam và Vương quốc Anh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MINH TRÚC

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MINH TRÚC

"Vương quốc Anh và Việt Nam cùng nhau xây dựng cho tương lai là chủ đề chính trong năm kỷ niệm này mà chúng tôi lựa chọn. Trong năm 2023 tới, chúng tôi sẽ tổ chức lễ hội Vương quốc Anh tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh để kỷ niệm hoạt động này" - ông Iain Frew chia sẻ.

Tiếp tục hợp tác song phương và toàn cầu

Theo Đại sứ Iain Frew, thiết kế đoạt giải trong cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh - Việt Nam sẽ trở thành logo chính thức cho tất cả các hoạt động trong năm 2023 của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Nhận định về quan hệ song phương trong thời gian tới, Đại sứ Iain Frew cho biết Vương quốc Anh và Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, sau chuyến làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (LHQ) - COP26 tại Glasgow vào năm ngoái, nơi Thủ tướng Việt Nam đã đưa ra cam kết lịch sử đạt mức phát thải ròng bằng "0". Hai nước cũng đang hợp tác để hướng tới Chương trình Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP).

Đại biểu dự sự kiện cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: MINH TRÚC

Đại biểu dự sự kiện cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: MINH TRÚC

"Và với chuyến thăm gần đây của Quốc vụ khanh Lực lượng Vũ trang của Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh tới tham dự Triển lãm Quốc phòng Việt Nam, cũng như hợp tác giữa hai quốc gia trong công tác gìn giữ hòa bình của LHQ, chúng tôi cam kết trở thành một đối tác đáng tin cậy và lâu dài của Việt Nam" - Đại sứ Iain Frew khẳng định.

Trên cơ sở đó, Vương quốc Anh sẽ thúc đẩy hợp tác song phương thông qua việc tập trung vào thế hệ trẻ, thương mại, sự bền vững - chìa khóa cho tương lai chung của cả hai nước.

Việt Nam và Anh quốc cũng sẽ khởi động Đối thoại Vương quốc Anh - Việt Nam đầu tiên, với chủ đề tăng cường ngoại giao nhân dân. Đây sẽ là đối thoại khác biệt với những cuộc đối thoại cấp chính phủ trước đây, mục tiêu là thúc đẩy mối liên kết giữa doanh nghiệp, học giả, tổ chức giáo dục và người dân hai nước...

Năm 2023 cũng sẽ là năm thứ 30 Hội đồng Anh hoạt động tại Việt Nam đồng thời đánh dấu 30 năm Học bổng Chevening của Vương quốc Anh tại Việt Nam. Từ năm 1993 đến nay, học bổng Chevening đã góp phần đưa 550 học giả tài năng của Việt Nam sang Vương quốc Anh học tập trong một năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm