ĐẠI BIỂU LÊ NHƯ TIẾN, PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG:

Binh lực hùng hậu mà giặc tham nhũng chưa bị sát thương

Binh lực hùng hậu mà giặc tham nhũng chưa bị sát thương ảnh 1
Nay thì Luật Phòng chống tham nhũng đã sửa, cơ quan chuyên trách được kiện toàn từ trung ương đến địa phương, nói một cách hình ảnh là bày binh bố trận rầm rộ, dàn quân toàn tuyến, binh lực hùng hậu mà giặc nội xâm tham nhũng chưa bị sát thương là bao nhiêu.

Khi thảo luận ở tổ, đại biểu đề nghị nên tập trung vào chiến dịch bắt hổ với những siêu vụ án làm thất thoát hàng trăm ngàn tỉ đồng ở một số tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại, công ty “sân sau”, hơn là dành trận lớn chỉ để bắt mèo nhỏ, chuột con.

Khi việc xét xử một số vụ án trọng điểm liên quan đến tham nhũng ở một số tập đoàn nhà nước mới chỉ dừng ở người đứng đầu doanh nghiệp. Trong khi không thể không có sự buông lỏng quản lý, tiếp tay tiếp sức đồng phạm đồng mưu của cán bộ, công chức của một số cơ quan quản lý nhà nước ở cả trung ương và địa phương. (Theo Vneconomy)

TS LÊ ĐĂNG DOANH: Không giãn nợ, hoãn nợ tràn lan

Binh lực hùng hậu mà giặc tham nhũng chưa bị sát thương ảnh 2
Hiện nay các doanh nghiệp khó có khả năng thanh toán các khoản nợ, nhất là các doanh nghiệp bất động sản khả năng thanh toán nợ càng thấp, vì vậy ngân hàng và các doanh nghiệp nên thỏa thuận với nhau các biện pháp tạm hoãn hoặc xử lý các khoản nợ nhất định để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động.

Những doanh nghiệp yếu kém, khó có khả năng thanh toán nợ như những “xác chết biết đi”. Việc hoãn nợ, giãn nợ ở những doanh nghiệp có khả năng trả được nợ là cần thiết, cần xem xét trong từng trường hợp cụ thể không giãn nợ, hoãn nợ, cho vay tràn lan, nếu doanh nghiệp quá khó khăn cần phải tiến hành xử lý phá sản hoặc làm thủ tục thanh lý. Vì tìm cách tiếp sức cho các “xác chết biết đi”, lúc bấy giờ nợ cũ không giải quyết được, thêm gánh nặng nợ mới, nợ chồng nợ.

Các ngân hàng cần phải tăng cường sự giám sát và minh bạch hơn. Những người có trách nhiệm ở ngân hàng biết rõ rủi ro nhưng vẫn cho vay vì họ sẽ có một số lợi ích cá nhân là nguyên nhân để ngân hàng gia tăng nợ xấu từ các doanh nghiệp. (Theo Đất Việt)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm