Bình minh trên núi từ lớp dạy vẽ vùng cao

Tác giả tranh cho biết: “Tôi nung nấu ý tưởng vẽ bộ tranh này cách đây khoảng hai năm khi tham gia dự án từ thiện dạy vẽ cho các em nhỏ trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.

Chúng tôi dạy cho trẻ em một số kỹ năng ban đầu, còn các em dạy lại cho chúng tôi cái nhìn trong trẻo mà có thể chúng tôi đã quên mất”. Bộ tranh thể nghiệm kết hợp giữa kỹ thuật vẽ action painting và chất liệu giấy dó, lối vẽ sơn mài truyền thống và màu sắc tươi sáng, rực rỡ đậm chất đương đại. Được biết không chỉ sáng tác hội họa, Nguyễn Thế Hùng còn tham gia nhiều dự án khác về sắp đặt, âm nhạc, múa, sân khấu và thời trang. Đây là triển lãm lần thứ tư tại TP.HCM của họa sĩ hiện sống và làm việc tại Hà Nội này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm