Bộ KH&CN tham gia tìm hiểu nguyên nhân cá Hồ Tây chết

Ông Bùi Thế Duy, Chánh Văn phòng Bộ KH&CN, nói như trên tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ KH&CN quý III-2016. Ông Duy cũng cho hay cơ quan này chủ động ra văn bản chỉ đạo Sở KH&CN TP Hà Nội nhanh chóng phối hợp với các đơn vị của Hà Nội đưa ra biện pháp xử lý vụ việc.

Trước đó, hiện tượng cá chết tại khu vực Hồ Tây lác đác xuất hiện từ ngày 1-10 nhưng tới 2-10 thì bất ngờ tăng mạnh và xuất hiện trên diện rộng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nồng độ ôxy hòa tan trong nước hồ thấp.

Cũng tại hội nghị, trả lời câu hỏi về việc chi không hết ngân sách dành cho khoa học, ông Duy cho biết sở dĩ có thông tin quy định chi 2% tổng chi ngân sách hằng năm cho KH&CN nhưng lại dùng không hết là do đặc thù hoạt động KH&CN. Kinh phí cấp cho đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng theo cơ chế có thể kéo dài 2-3 năm chứ không tính theo năm tài chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm