Bộ trưởng Bộ GD&ĐT động viên thí sinh, giáo viên dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

(PLO)-  Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong các thầy cô giáo giữ gìn sức khoẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-6, trước buổi thi môn Ngữ Văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã tới kiểm tra điểm thi Trường THPT Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và động viên học sinh, giáo viên ở Điểm thi này.

Bộ trưởng kiểm tra tại Điểm thi Trường THPT Yên Mỹ, Hưng Yên. Ảnh CTV

Bộ trưởng kiểm tra tại Điểm thi Trường THPT Yên Mỹ, Hưng Yên. Ảnh CTV

Bộ trưởng động viên sinh viên tình nguyện làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Yên Mỹ, Hưng Yên. Ảnh CTV
Bộ trưởng động viên sinh viên tình nguyện làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Yên Mỹ, Hưng Yên. Ảnh CTV

Điểm thi Trường THPT Yên Mỹ có 721 thí sinh dự thi với 31 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và sáu phòng chờ. Điểm thi này đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ cho kỳ thi.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng đã tới thăm, kiểm tra phòng Hội đồng, một số phòng thi và trao đổi với các thầy cô giáo đang làm nhiệm vụ tại điểm thi này.

Bộ trưởng kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Yên Mỹ, Hưng Yên. Ảnh CTV

Bộ trưởng kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Yên Mỹ, Hưng Yên. Ảnh CTV

Để đảm bảo các thí sinh dự thi tốt nhất, ông Nguyễn Kim Sơn lưu ý cán bộ coi thi nhắc thí sinh không bắt buộc phải đeo khẩu trang, các phòng thi nằm trong khu vực khuôn viên trường nên mở các cửa sổ, ô thoáng…

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng mong các thầy cô giáo giữ gìn sức khoẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức kỳ thi.

Ông Nguyễn Kim Sơn cũng gặp gỡ, trò chuyện và động viên các lực lượng đang hỗ trợ kỳ thi tại đây gồm lực lượng công an, sinh viên tình nguyện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm